Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Đức tăng trở lại

Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tăng trở lại và đạt mức cao nhất kể từ tháng 9/2015, thời điểm Berlin tuyên bố mở rộng cửa đón nhận người tị nạn vào nước này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu tại Quốc hội Đức ngày 7/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo kết quả một cuộc thăm dò do Viện nghiên cứu Infratest Dimap thực hiện cho kênh truyền hình ARD và báo die Welt (Thế giới), tỷ lệ ủng hộ nữ Thủ tướng Merkel đã tăng trở lại, lên 59% - mức cao nhất trong 10 tháng qua. So với tháng trước, tỷ lệ ủng hộ bà Merkel đã tăng 9 điểm, mức cao nhất từ tháng 9/2015. Trong danh sách các chính trị gia được ủng hộ nhất ở Đức, Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier đứng đầu với 74%, tiếp đến là Bộ trưởng Tài chính Wolgang Schäuble với 64%, trong khi Thủ tướng Merkel đứng thứ ba.

Cũng theo cuộc thăm dò trên, tỷ lệ dân chúng Đức hài lòng với công việc của Chính phủ của bà Merkel tăng 6%, lên 48%. Nếu diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội vào lúc này, liên minh bảo thủ Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) sẽ giành được 34%, tăng 2% so với tháng trước, trong khi đảng Dân chủ Xã hội (SPD) được 22%, đảng Xanh 13%, Cánh tả 9% và FDP 6%. Đáng chú ý, tỷ lệ ủng hộ đảng cánh hữu "Sự lựa chọn vì nước Đức" (AfD) giảm 3%, xuống còn 12%.

Liên quan tới các vấn đề quốc tế, có tới 67% số ý kiến người Đức được hỏi phản đối việc NATO hiện diện về quân sự lâu dài ở Đông Âu, trong khi có tới 88% số ý kiến ủng hộ đẩy mạnh đối thoại với Nga. Sau cuộc trưng cầu ý dân ở Anh vừa qua, lần đầu tiên có đa số người Đức (52%) được hỏi cho rằng quy chế thành viên EU mang lại nhiều lợi ích hơn, tăng 13% so với thời điểm trước khi tiến hành cuộc trưng cầu ở Anh. Cũng theo cuộc thăm dò, có tới 64% số ý kiến được hỏi bày tỏ quan ngại về sự trỗi dậy của các đảng chống EU ở châu Âu sau cuộc trưng cầu ở Anh; 56% không cho rằng sẽ tiếp tục có nước theo Anh rời EU. Ngoài ra, đa số người dân Đức (75%) tin tưởng các nước thành viên EU sẽ hợp tác chặt chẽ hơn hướng tới một chính sách chung ở châu Âu.

TTXVN/Tin Tức
Bà Merkel bị cấm bay trên trực thăng Airbus
Bà Merkel bị cấm bay trên trực thăng Airbus

Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã cấm sử dụng ba máy bay trực thăng quân sự Airbus Cougar AS532 để đưa bà Angela Merkel đi công du.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN