Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh RMIT là minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục. Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh RMIT là minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục. Được thành lập năm 2000, RMIT Việt Nam là đại học 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam, mang chuẩn mực của giáo dục Australia đến với hàng chục nghìn sinh viên Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
Theo ông, “các cựu sinh viên RMIT chính là những đại sứ tri thức, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Việt Nam, Pháp và Australia”. Ông kêu gọi thế hệ trẻ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, đóng góp trí tuệ và năng lực cho sự hợp tác và hữu nghị 3 bên.
Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng Giám đốc RMIT Việt Nam cho biết, sau 25 năm phát triển, RMIT đã hình thành cộng đồng hơn 25.000 cựu sinh viên, trong đó đông đảo nhất tại châu Âu là ở nước Pháp. “Điều này thể hiện sức mạnh của giáo dục quốc tế, khi sinh viên không chỉ học tập để bản thân được thành công mà còn trở thành cầu nối đóng góp cho cộng đồng toàn cầu”, ông nói.
Câu chuyện của chị Lâm Thu Ngọc Vy - hiện là Quản lý sản phẩm dữ liệu tại Tập đoàn Ubisoft ở Paris, là một ví dụ điển hình. Chị cho biết chính những hoạt động ngoại khóa và dự án sinh viên tại RMIT đã giúp chị hình thành kỹ năng quản lý, tạo nền tảng cho sự nghiệp quốc tế sau này.
Ông Arnaud Melilli, Trưởng đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương của tổ chức Choose Paris Region (cơ quan xúc tiến đầu tư và thu hút nhân tài quốc tế của vùng thủ đô Île-de-France) phát biểuẢnh: Hữu Chiến/TTXVN
Ông Arnaud Melilli - Trưởng đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương của tổ chức Choose Paris Region (cơ quan xúc tiến đầu tư và thu hút nhân tài quốc tế của vùng thủ đô Île-de-France), khẳng định RMIT Việt Nam và mạng lưới cựu sinh viên đóng vai trò như “những nhà ngoại giao tri thức”, góp phần kết nối 3 trung tâm sáng tạo là Việt Nam, bang Victoria của Australia và vùng Paris của Pháp. Ông cho biết: “Cựu sinh viên RMIT là doanh nhân, kỹ sư, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu - những người đang biến giáo dục thành hình thức ngoại giao mạnh mẽ nhất”.
Trong khuôn khổ buổi lễ có triển lãm đặc biệt của sinh viên ngành thiết kế thời trang RMIT, lấy cảm hứng từ truyền thống dệt may Việt Nam kết hợp với hơi thở đương đại của kinh đô thời trang Paris, tượng trưng cho sự giao thoa văn hóa giữa hai quốc gia.
Triển lãm bên lề của sinh viên ngành thiết kế thời trang RMIT, lấy cảm hứng từ truyền thống dệt may Việt Nam kết hợp với hơi thở đương đại của kinh đô thời trang Paris, tượng trưng cho sự giao thoa văn hóa giữa hai quốc gia. Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN
Sự kiện tại Paris là một phần trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm RMIT Việt Nam tại Việt Nam, Australia và châu Âu. Trong bối cảnh Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với cả Pháp và Australia, RMIT cùng cộng đồng cựu sinh viên toàn cầu của trường đang trở thành cầu nối ngày càng quan trọng, góp phần vun đắp cho tương lai hợp tác năng động, sáng tạo và bền vững giữa 3 nước.