Tỷ lệ người nghèo tại CH Séc thấp nhất EU

CH Séc hiện là nước có tỷ lệ người nghèo thấp nhất trong số các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) dựa trên mức chi trợ cấp xã hội.

Tỷ lệ người nghèo tại CH Séc thấp nhất EU.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Cục Thống kê Séc cho biết nước này có gần 1 triệu người, tức 9,7% dân số, có thu nhập ở mức nghèo khổ, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 17% ở EU và Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). 

Tuy nhiên, cần lưu ý tỷ lệ người nghèo ở Séc thấp một phần do chuẩn nghèo ở nước này thấp hơn nhiều quốc gia EU. 

Đối tượng bị coi sống dưới mức nghèo ở Séc là người có mức thu nhập chưa tới 60% thu nhập trung bình của cả nước. 

Năm 2016, mức nghèo ở Séc là 10.691 koruna (493,2 USD) đối với một người trưởng thành, 16.036 koruna (739,8 USD) đối với hai người trưởng thành, 13.898 koruna (hơn 641 USD) đối với người cha (hoặc mẹ) có con dưới 13 tuổi và 22.450 koruna (1.036 USD) đối với cặp cha mẹ có hai con dưới 13 tuổi. 

Xét ở một góc độ khác, CH Séc là quốc gia có thu nhập bình quân thấp so với EU. Số liệu của Cục Thống kê Séc công bố cuối năm ngoái cho thấy thu nhập bình quân đầu người năm 2016 tại nước này đạt xấp xỉ 345.000 koruna (15.916 USD). Dù mức thu nhập này cao hơn các nước Đông và Trung Âu gia nhập EU cùng thời điểm như Ba Lan, Slovakia, và vượt xa các nước Nam Âu như Bulgaria hay Romania, nhưng nó vẫn thấp hơn nhiều so với mức thu nhập trung bình hàng năm 900.000 koruna (41.519 USD) của toàn EU. 

Theo thống kê, top 3 quốc gia có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất EU năm 2016 thuộc về Thụy Điển (90.419 USD/năm), tiếp đó là Luxembourg (776.117 USD/năm) và Đan Mạch (69.198 USD/năm).

Tin, ảnh: Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)
Mỹ Latinh còn 130 triệu người nghèo
Mỹ Latinh còn 130 triệu người nghèo

Ngân hàng Thế giới (WB) công bố số liệu thống kê cho thấy khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribe vẫn còn 130 triệu người nghèo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN