Người nghèo Hong Kong chiếm hơn 17% dân số

Trong khi số triệu phú đạt mức cao nhất trong 10 năm lại đây, số lượng người nghèo ở Hong Kong (Trung Quốc) không những không giảm mà còn tăng thêm khoảng 10.000 người.

Số liệu điều tra mới nhất công bố trên tờ Thời báo Chứng khoán cho thấy trong năm 2012, Hong Kong có 113.000 người sở hữu lượng tài sản ròng trị giá trên 1 triệu USD, tăng hơn 30.000 người, tương đương 35% so với năm 2011.

Số người già nghèo khó ở Hong Kong đang tăng lên.


Về số lượng, năm 2012 đã chứng kiến mốc kỉ lục về triệu phú ở Hong Kong trong 10 năm qua. Không chỉ có vậy, tỉ lệ tăng về số lượng triệu phú của Hong Kong cũng đứng đầu thế giới.


Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, con số do Liên hội Phục vụ Xã hội Hong Kong (HKCSS) công bố hôm qua (22/8) cho thấy trong năm 2012, số người nghèo ở đây đã tăng thêm 10.000 người, đạt 1,16 triệu người, tương đương 17,1% dân số.

Tờ Thành báo của Hong Kong hôm 23/8 dẫn lời Chủ tịch HKCSS Phương Mẫn Sinh cho biết điều lo lắng là tỉ lệ nghèo của người già tương đối cao, đã lên tới mức 32,6%, tức là cứ 3 người già ở Hong Kong thì có một người sinh sống trong gia đình nghèo khổ.

Một vấn đề đáng quan tâm khác là trong năm 2011, số hộ nghèo có việc làm đã giảm xuống, nhưng trong năm 2012 lại tăng lên thành 191.000 hộ. HKCSS tin rằng đây là hiệu ứng gây ra bởi việc nâng mức lương tối thiểu trong năm 2012 gây ra.

HKCSS cảnh báo hai năm nay vấn đề nghèo khó đã trở thành tiêu điểm chú ý của các giới ở Hong Kong, ngoài việc số người nghèo tiếp tục tăng, quan trọng hơn là khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng, khiến mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt hơn.

Do vậy, HKCSS đã đưa ra kiến nghị 6 điểm đối với chính quyền Đặc khu, bao gồm việc nhanh chóng đề ra mục tiêu trợ giúp người nghèo, thiết lập chế độ trợ cấp cho người thu nhập thấp, hàng năm phải xem xét một lần mức lương tối thiểu.

Bên cạnh đó, chính quyền cần phải nhanh chóng tư vấn toàn dân về bảo đảm nghỉ hưu và bảo đảm đối với người tàn tật, đề ra sách lược giúp đỡ người nghèo tại các quận cũng như công cụ định lượng nghèo khó với nhiều góc độ.

Theo HKCSS, mục tiêu đề ra là làm sao phải giảm tỉ lệ nghèo ở Hong Kong xuống dưới 10%.


Tin, ảnh: Hà Ngọc(P/v TTXVN tại Hong Kong)


Dân trung lưu Hong Kong 'còng lưng' vì nhà
Dân trung lưu Hong Kong 'còng lưng' vì nhà

Tầng lớp trung lưu ở Hong Kong đang phải còng lưng vì giá nhà tăng cao. Hệ quả là họ phải dành tới 44% chi tiêu hàng tháng cho việc trả tiền thuê nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN