Dân trung lưu Hong Kong 'còng lưng' vì nhà

Tầng lớp trung lưu ở Hong Kong (Trung Quốc) đang phải "còng lưng" vì giá nhà tăng cao. Hệ quả là họ phải dành tới 44% chi tiêu hàng tháng cho việc trả tiền thuê nhà.

Nhà chọc trời san sát, nhưng giá nhà ở Hong Kong vẫn ngất ngưởng.


Mới đây, theo sự ủy nhiệm của Citibank, công ty nghiên cứu thị trường Nielsen đã tiến hành điều tra đối với hơn 1.014 người dân Hong Kong có độ tuổi từ 30 - 40 và thu nhập hàng tháng từ 20.000 - 50.000 HKD.

Kết quả cho thấy có 711 người hàng tháng phải bỏ ra trung bình 7.000 HKD, chiếm 44% trong số khoản chi tiêu cố định hàng tháng là 15.800 HKD để trả tiền thuê nhà hoặc thanh toán tiền vay chế chấp bằng nhà.

Cuộc điều tra còn phát hiện với mức lương trung bình hàng tháng là 27.000 HKD, tầng lớp trung lưu của Hong Kong đã phải chi tiêu khoảng 70%  và chỉ để lại khoảng 8.000 HKD.

Theo bà Priscilla Ng Sze-nga, Giám đốc Marketing của Citibank ở Hong Kong, điều này cho thấy dù có điều kiện tốt hơn so với mức trung bình của người dân Hong Kong, nhưng tầng lớp trung lưu ở đây cũng phải chịu gánh nặng tài chính khá lớn.

Phó Chủ tịch Citibank Chow Wai-kit cho rằng có một hiện tượng phổ biến là người Hong Kong phải nhờ tới sự trợ giúp của gia đình trong việc mua nhà và đối với người Trung Quốc, nhà ở luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu.

Giá bất động sản đứng ở mức cao không chỉ trở thành gánh nặng tài chính, mà còn ảnh hưởng cả tới quyết định cá nhân. Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng số ra hôm nay (9/8) dẫn kết quả điều tra cho biết thêm, 53% số  người được hỏi còn độc thân nói rằng họ sẽ phải trì hoãn kế hoạch hôn nhân lại để có thêm thời gian tiết kiệm tiền.

Bên cạnh đó cũng có gần 50% số người đã kết hôn được hỏi cho biết họ phải hoãn kế hoạch sinh con lại hoặc quyết định không sinh con để có thể tiết kiệm tiền nhiều hơn.

Trong các lý do phải tiết kiệm tiền, mua bất động sản vẫn đứng hàng đầu, kế đến mới là các lí do dành cho các mục đích khác như du lịch, sinh con và học thêm.


Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)



 

Giá nhà Hong Kong có thể giảm tới 45%
Giá nhà Hong Kong có thể giảm tới 45%

Trong bối cảnh thuế bất động sản cao hơn, lãi suất tăng cao và triển vọng ảm đạm của ngành bất động sản thương mại, giá nhà ở Hong Kong có thể giảm tới 45% trong 3-5 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN