Tỷ lệ cử tri ủng hộ Anh ra khỏi EU tiếp tục tăng

Tính đến 10 giờ 30 phút sáng giờ Hà Nội, kết quả kiểm phiếu tại 268/382 điểm kiểm phiếu trên toàn nước Anh cho thấy thế thắng đang tạm nghiêng về phe những người ủng hộ Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) khi khoảng cách chênh lệch ngày càng được nới rộng - 52% cử tri muốn rời khỏi "ngôi nhà chung" so với 48% cử tri muốn ở lại.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm phiếu trưng cầu ý dân tại tây London, Anh ngày 23/6. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo hãng tin BBC, tại một số khu vực như London, Manchester, Bristol... lượng cử tri ủng hộ Anh ở lại EU vẫn chiếm ưu thế, song tỷ lệ này thấp hơn so với dự đoán ban đầu. Trong khi tại các khu vực như Birmingham, Bury và Swansea, phe bỏ phiếu ra khỏi EU đang thắng thế. Tỷ lệ chênh lệch là hơn 750.000 người, nghiêng về phe những người muốn ra đi. Giới chuyên gia không loại trừ khả năng kết quả cuộc trưng cầu ý dân tại Anh bị đảo ngược so với dự đoán. Một số ý kiến cho rằng số cử tri trước đó còn do dự đã quyết định bỏ phiếu ra khỏi EU vào phút chót.

Với phần thắng tạm nghiêng về phe muốn rời khỏi EU, tại thị trường tài chính London, đồng bảng Anh, từng ghi nhận đạt mức cao nhất trong vòng 5 tháng ngay trước thời điểm diễn ra trưng cầu, đã giảm 10% giá trị xuống còn khoảng 1,35 USD/1 bảng.

TTXVN/Tin Tức
Trưng cầu Brexit: Phe "ra đi" đang dẫn trước
Trưng cầu Brexit: Phe "ra đi" đang dẫn trước

Tính tới 8h30 sáng 24/6 giờ Hà Nội, kết quả kiểm phiếu tại 41/382 điểm bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý ở Anh cho thấy tỷ lệ người ủng hộ Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) đang dẫn trước với 52,7% số phiếu trong khi số người lựa chọn ở lại đang ở mức 47,3%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN