Tuyên bố tình trạng thiên tai khẩn cấp tại bang Louisiana, Mỹ

Ngày 10/7, Thống đốc bang Louisiana, ông John Bel Edwards đã ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp trước những dự báo mưa bão nghiêm trọng sắp đổ vào bang miền Nam nước Mỹ này. 

Thống đốc Edwards cho biết vùng áp thấp ở Vịnh Mexico nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão, gây mưa to gió lớn và lượng mưa có thể lên tới hơn 300 mm trên toàn bang. Hiện hướng đi và cường độ của bão chưa được xác định chính xác, song dự kiến mưa lớn sẽ xảy ra trên diện rộng và gây ngập úng tại các vùng ven biển ở bang Louisiana. Thống đốc Edwards cảnh báo người dân không nên chủ quan, đồng thời cho biết lực lượng chức năng sẵn sàng hỗ trợ các địa phương với mọi nguồn lực sẵn có. 

Cùng ngày, mưa lớn đã trút xuống và gây ngập úng tại nhiều khu vực ven biển thuộc miền Đông Nam bang Louisiana. Tại thành phố New Orleans, lượng mưa lên tới 180 mm sau 3 giờ đồng hồ sáng 10/7 đã biến nhiều đường phố “thành sông” và làm tê liệt giao thông trong thành phố. 

Trung tâm Dự báo bão quốc gia (NHC) của Mỹ cho biết vùng áp thấp ở Vịnh Mexico nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào sáng 11/7 và thành bão ngày 12/7.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Quốc hội Mỹ thông qua gói cứu trợ nạn nhân thiên tai sau nhiều tháng trì hoãn
Quốc hội Mỹ thông qua gói cứu trợ nạn nhân thiên tai sau nhiều tháng trì hoãn

Ngày 3/6, sau nhiều tháng trì hoãn, Quốc hội Mỹ cuối cùng đã thông qua gói cứu trợ thảm họa thiên nhiên trị giá 19,1 tỷ USD để giúp đỡ các nạn nhân chịu ảnh hưởng của tình trạng lũ lụt, cháy rừng và bão lốc vốn đã khiến cộng đồng nhiều địa phương từ vùng Puerto Rico tới bang California chịu nhiều tổn thất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN