Thượng viện Mỹ thông qua dự luật hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 23/5, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật hỗ trợ 19,1 tỷ USD cho người dân nước này khắc phục hậu quả sau loạt thảm họa thiên nhiên trong 2 năm qua.

Chú thích ảnh
Lửa cháy rừng bốc ngùn ngụt gần tuyến đường cao tốc ở thung lũng Simi, bang California, Mỹ ngày 12/11/2018. Ảnh: THX/ TTXVN

Tổng thống Donald Trump cũng đã bày tỏ ủng hộ quyết định này dù nguồn quỹ trên không bao gồm các khoản mà ông yêu cầu nhằm giải quyết làn sóng người di cư ở biên giới phía Nam của quốc gia này.

Dự luật trên nhận được 85 phiếu ủng hộ và chỉ có 8 phiếu phản đối tại Thượng viện Mỹ. Quỹ sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nạn nhân chịu tác động của các thảm họa tự nhiên trên toàn nước Mỹ trong 2 năm qua, từ các trận bão ở miền Đông Nam tới lũ lụt ở Trung Tây hay thảm họa cháy rừng ở California. Quỹ cũng bao gồm các nguồn vốn sửa chữa các tuyến đường cao tốc và các cơ sở hạ tầng khác cũng như hỗ trợ các nông dân bị thiệt hại vụ mùa. Dự luật cũng bao gồm khoản 1,4 tỷ USD hỗ trợ cho vùng lãnh thổ Puerto Rico, đề xuất vốn bị Tổng thống Trump phản đối. 

Ngoài ra, dự luật không bao gồm các khoản hỗ trợ khẩn cấp 4,5 tỷ USD mà Tổng thống Trump yêu cầu hồi đầu tháng này để giải quyết làn sóng người di cư Trung Mỹ tới biên giới nước này với Mexico.

Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump bày tỏ hoàn toàn ủng hộ dự luật vì không muốn trì hoãn việc hỗ trợ các nông dân chịu thiệt hại thêm nữa, đồng thời bày tỏ tin tưởng khoản hỗ trợ cho hoạt động kiểm soát nhập cư sẽ được thông qua sau. Dự kiến, Thượng viện Mỹ sẽ thảo luận về các biện pháp hỗ trợ nhân đạo tại biên giới phía Nam khi trở lại làm việc vào đầu tháng 6 tới sau kỳ nghỉ.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ cho biết Hạ viện nước này cũng sẽ sớm đưa dự luật trên ra bỏ phiếu. Hiện hầu hết các nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ đã đi nghỉ nhưng dự luật này vẫn có thể được thông qua trong ngày 24/5 theo quy trình "đồng thuận tuyệt đối". Theo quy trình này, nếu có bất kỳ nghị sĩ nào phản đối thì dự luật sẽ phải đợi để đưa ra bỏ phiếu theo quy định thông thường khi Hạ viện trở lại làm việc vào ngày 4/6 tới.

Lê Ánh (TTXVN)
Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết chấm dứt tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia
Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết chấm dứt tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Ngày 14/3, với 59 phiếu thuận và 41 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết chấm dứt tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do Tổng thống Trump ban bố liên quan đến vấn đề an ninh biên giới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN