Tướng Abrams được đề cử chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, một nguồn tin quân sự ngày 17/9 xác nhận Tướng Robert B. Abrams, chỉ huy Bộ Tư lệnh Các lực lượng Lục quân Mỹ, đã được lựa chọn lãnh đạo Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK). 

Chú thích ảnh
Tướng Robert B. Abrams, chỉ huy Bộ Tư lệnh Các lực lượng Lục quân Mỹ. Ảnh: yonhapnews.co.kr

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin giấu tên cho biết: "Tướng Abrams đã được đề cử làm Tư lệnh mới của USFK và dự kiến sẽ trải qua một phiên điều trần tại Thượng viện". 

Trang web của Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ cho biết Tướng Abrams sẽ trải qua một phiên điều trần tại ủy ban này để được xác nhận chức vụ vào ngày 25/9 tới.

Nếu quyết định đề cử ông Abrams được thông qua, ông sẽ kế nhiệm Tướng Vincent Brooks, người đã lãnh đạo USFK, Bộ chỉ huy Liên hợp quốc và các lực lượng chung Hàn-Mỹ ở Hàn Quốc (tất cả đều có trụ sở tại Hàn Quốc) kể từ tháng 4/2016.         

Mạnh Hùng (TTXVN)
Trung Quốc quyết không đàm phán với Mỹ ‘khi bị dí súng vào đầu’
Trung Quốc quyết không đàm phán với Mỹ ‘khi bị dí súng vào đầu’

Trước thông tin Tổng thống Mỹ sẽ tung "đòn thuế" lên 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, giới chức nước này tuyên bố Bắc Kinh sẽ không đàm phán thương mại với Washington “khi bị một khẩu súng dí vào đầu”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN