Tạp chí danh tiếng TIME được ngã giá 190 triệu USD

Tập đoàn truyền thông khổng lồ Meredith Corporation đã đồng ý bán tạp chí TIME với giá 190 triệu USD cho cặp vợ chồng doanh nhân.

Chú thích ảnh
Tạp chí TIME sắp về tay chủ mới. Ảnh: Getty Images

Tờ The Wall Street Journal ngày 16/9 đưa tin, Marc Benioff, nhà đồng sáng lập công ty điện toán đám mây Salesforce.com và vợ là bà Lynn Benioff đang xúc tiến thương vụ mua tạp chí danh tiếng của Mỹ. Vụ mua bán dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng 30 ngày và không liên quan đến Salesforce.com.

Hai vợ chồng ông Benioff khẳng định họ sẽ không gây bất cứ ảnh hưởng hằng ngày nào tới hoạt động của TIME và cũng không bổ sung bất cứ nhà báo nào.

“Chúng tôi đang đầu tư vào một công ty có ảnh hưởng to lớn trên thế giới, một công ty có hoạt động kinh doanh mạnh mẽ ấn tượng. Đó là điều chúng tôi tìm kiếm khi đầu tư với tư cách một gia đình”, ông Marc Benioff cho biết.

TIME được bán trong một giai đoạn đầy khó khăn của ngành báo in. Quảng cáo báo in vẫn trên đà sụt giảm và TIME đã phải cắt giảm lượng phát hành từ 3 triệu xuống 2,3 triệu bản/kỳ từ đầu năm nay. Tuy vậy, nhà Benioff tin tưởng tờ báo vẫn có lượng độc giả lớn và phiên bản điện tử ngày càng mở rộng.

Theo trang thống kê về truyền thông comScore Inc., Time.com thu hút có 31,7 triệu lượt bạn đọc trong tháng 7/2018, tăng mạnh so với con số 27,4 triệu lượt vào cùng kỳ năm 2015.

“Sức mạnh của Time là những câu chuyện độc nhất kể về con người và những vấn để ảnh hưởng tới tất cả chúng ta, kết nối tất cả chúng ta”, bà Lynn Benioff nói.

Thỏa thuận trên đạt được gần 8 tháng sau khi Meredith Corp. mua Time Inc. với giá 1,8 tỉ USD. TIME Magazine là một trong bốn ấn phẩm mà Meredith đưa ra bán từ đầu năm nay, bao gồm Fortune, Money và Sports Illustrated.

“Trong hơn 90 năm qua, TIME luôn ở trên tuyến đầu trong những sự kiện quan trọng nhất và những câu chuyện có sức ảnh hưởng nhất hình thành nên cuộc đối thoại toàn cầu của chúng ta”, ông Tom Harty, Giám đốc điều hành Meredith nói trong một tuyên bố. “Chúng tôi biết TIME sẽ tiếp tục thành công khi ở trong bàn tay thành thạo của ông bà Benioff”.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Trung Quốc quyết không đàm phán với Mỹ ‘khi bị dí súng vào đầu’
Trung Quốc quyết không đàm phán với Mỹ ‘khi bị dí súng vào đầu’

Trước thông tin Tổng thống Mỹ sẽ tung "đòn thuế" lên 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, giới chức nước này tuyên bố Bắc Kinh sẽ không đàm phán thương mại với Washington “khi bị một khẩu súng dí vào đầu”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN