Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm tên lửa tự chế đầu tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thể hiện “hòa bình thông qua sức mạnh” tại lễ hạ thủy tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho, trước thềm cuộc gặp gỡ tiếp theo với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Chú thích ảnh
Tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho tại lễ hạ thủy. Ảnh: AFP

Tờ SCMP đưa tin, ngày 14/9, Hàn Quốc đã hạ thủy tàu ngầm tấn công có khả năng phóng tên lửa đầu tiên do nước này tự nghiên cứu-chế tạo, bất chấp căng thẳng ngoại giao gần đây với Triều Tiên.

Tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho nặng 3.000 tấn, trị giá 700 triệu USD, có thể phóng cả tên lửa hành trình lẫn tên lửa đạn đạo. Đây cũng là con tàu đầu tiên trong số ba tàu động cơ điện – diesel của Hàn Quốc dự kiến đi vào hoạt động trong 5 năm tới. 

Phát biểu trong buổi lễ tại xưởng đóng tàu Daewoo, Tổng thống Moon Jae-in khẳng định Dosan Ahn Chang-ho đại diện cho một “bước nhảy vọt” của nền quốc phòng nước này. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại buỗi lễ. Ảnh: EPA

“Chúng ta đã bắt đầu một cuộc hành trình lớn hướng tới việc phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên”, ông Moon nói, “Nhưng hòa bình không thể cho không. Hòa bình thông qua sức mạnh là chiến lược an ninh vững chắc của chính phủ”.

Tàu ngầm phóng tên lửa nội địa đầu tiên của Hàn Quốc được trang bị 6 ống phóng thẳng đứng, có thể hoạt động dưới nước 20 ngày liên tục không nổi. Được đặt theo tên một chiến binh xuất chúng người Hàn Quốc, Dosan Ahn Chang-ho dài 83,3m, rộng 9,6m, sức chứa tối đa 50 người. 

Bên cạnh các tàu mới, Hàn Quốc hiện có một hạm đội gồm 18 tàu ngầm nhỏ, đều hợp tác với Đức để xây dựng. Dự kiến, sau khi tiến hành các cuộc thử nghiệm, tàu ngầm 3.000 tấn nói trên sẽ được bàn giao cho Hải quân Hàn Quốc vào tháng 12/2020. Sau đó, theo kế hoạch, con tàu sẽ được đưa vào vận hành trong tháng 1/2022.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên sở hữu 70 tàu ngầm và tàu lặn cũ. Hãng Yonhap đưa tin Bình Nhưỡng cũng đang phát triển một tàu ngầm mới nặng 2.500 tấn trang bị hệ thống phóng thẳng đứng. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Bắt sống sán dài 10cm sống trong não ‘tín đồ’ thịt nướng
Bắt sống sán dài 10cm sống trong não ‘tín đồ’ thịt nướng

Nam thanh niên 26 tuổi người Trung Quốc đang khỏe mạnh bình thường đột nhiên hay lên cơn co giật, đã tá hỏa khi biết “hung thủ” gây bệnh cho mình là một con ký sinh trùng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN