Tư lệnh Mỹ công bố thời gian vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ đang được lắp đặt tại Hàn Quốc sẽ vận hành trong vài ngày tới. Đây là khẳng định của Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris ngày 26/4.

Phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Đô đốc Harris cũng bày tỏ tin tưởng quân đội Mỹ có thể đánh bại bất kỳ cuộc tấn công bằng tên lửa nào của Triều Tiên nhằm vào các nhóm tàu sân bay của Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng đề xuất nên cân nhắc lắp đặt thêm một hệ thống phòng thủ tên lửa ở Hawaii, cảnh báo về trường hợp Triều Tiên có năng lực quân đội tương ứng với các tuyên bố từng đưa ra về việc vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Tư lệnh Mỹ công bố thời gian vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc ảnh 1

Tên lửa đánh chặn được phóng từ bệ phóng thuộc một bộ phận của hệ thống THAAD. Ảnh: Reuters/TTXVN

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận việc đã bắt đầu lắp đặt THAAD. Trong thông cáo, bộ này cho biết quyết định triển khai các bộ phận của hệ thống mà không cần xây dựng các cơ sở hỗ trợ. Thông cáo được đưa ra sau khi sáng cùng ngày, 6 xe tải chuyên dụng chở các thiết bị chính của THAAD, như các bệ phóng di động và bộ phận radar, đã tiến vào huyện Seongju , tỉnh Bắc Gyeongsang, cách cách thủ đô Seoul 300km về phía Đông Nam.

Trước động thái này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngay lập tức phản đối và bày tỏ quan ngại sâu sắc đồng thời hối thúc Mỹ và Hàn Quốc rút lại hệ thống phòng thủ này. Trong khi đó, Triều Tiên cảnh báo nếu chiến tranh bùng phát trên Bán đảo Triều Tiên, Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nghiệm vì mang tới khu vực này quá nhiều vũ khí chiến lược và phương tiện chiến tranh đặc biệt.

Mỹ đã bắt đầu đưa những bộ phận đầu tiên của THAAD tới Hàn Quốc hồi đầu tháng 3 sau khi Triều Tiên phóng thử 4 tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, quân đội 2 nước không muốn thảo luận công khai về quá trình triển khai do các ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc đang thảo luận về việc nên tiếp tục việc này hay lùi lại cho tới sau cuộc bầu cử vào ngày 9/5 tới.

THAAD gồm 6 bệ phóng di động, 48 thiết bị đánh chặn, 1 radar AN/TPY-2 và bộ phận kiểm soát hỏa lực và thông tin liên lạc. THAAD có khả năng đánh chặn và phá hủy tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung trong giai đoạn cuối cùng của quá trình bay.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tăng cường lực lượng tới khu vực

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tăng cường lực lượng tới khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Mỹ đang tăng cường lực lượng quân sự tại khu vực này và yêu cầu quân đội chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump cân nhắc nhiều phương án tác chiến khi mà các nỗ lực ngoại giao giữa Washington và Tehran chưa đạt tiến triển đáng kể.

Các phe phái Palestine nhất trí đối thoại dân tộc trước bầu cử

Các phe phái Palestine nhất trí đối thoại dân tộc trước bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các phe phái Palestine, trong đó có Fatah và Hamas đã nhất trí tiến hành đối thoại dân tộc trước cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Palestine dự kiến diễn ra vào ngày 28/11 tới. Tuy nhiên, một nguồn tin tham gia cuộc họp cho biết, các phe phái đang đề nghị hoãn cuộc bầu cử để có thêm thời gian đạt được đồng thuận.