Kazakhstan phản ứng sau khi tàu chở dầu Nga ở Biển Đen bị Ukraine tấn công

Ngày 30/11, Kazakhstan đã yêu cầu Ukraine chấm dứt các cuộc tấn công vào cảng Biển Đen của Tập đoàn Đường ống Caspi (CPC) sau khi một vụ tấn công lớn bằng thiết bị không người lái khiến hoạt động xuất khẩu bị gián đoạn và gây hư hại nghiêm trọng cơ sở bốc dỡ.

Theo hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Kazakhstan cho biết đây là đợt tấn công thứ ba nhằm vào một cơ sở hoàn toàn dân sự được bảo đảm hoạt động theo các chuẩn mực của luật pháp quốc tế.

Bộ này nhấn mạnh rằng Kazakhstan phản đối một vụ tấn công cố ý nữa nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của CPC trong vùng Cảng Novorossiysk. Kazakhstan cho biết: “Sự việc gây tổn hại quan hệ song phương của Cộng hòa Kazakhstan và Ukraine. Chúng tôi mong phía Ukraine có biện pháp hiệu quả ngăn chặn các vụ tương tự trong tương lai”.

Trong khi đó, Ukraine khẳng định các hành động của mình không nhằm vào Kazakhstan hay bên thứ ba mà chỉ nhằm vào Nga.

Xem video tàu chở dầu Nga bốc cháy ở Biển Đen (Nguồn: Reuters):

CPC có cổ đông là Nga, Kazakhstan và Mỹ, xử lý hơn 1% lượng dầu toàn cầu. CPC đã dừng hoạt động sau khi một điểm neo tại cảng của Nga trên Biển Đen bị hư hại đáng kể vì một thiết bị không người lái trên biển của Ukraine.

Trong năm nay, Ukraine liên tục mở các đợt tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cảng dầu thô của Nga để tìm cách đánh vào nguồn thu quan trọng của Nga.

CPC chiếm khoảng 80% lượng dầu xuất khẩu của Kazakhstan, quốc gia thành viên OPEC+ xuất khẩu khoảng 68,6 triệu tấn dầu năm 2024. Đường ống đưa dầu thô từ các mỏ Tengiz, Karachaganak và Kashagan tới cảng Yuzhnaya Ozereevka ở Novorossiysk. Các nhà cung cấp chính của CPC chủ yếu là các mỏ ở Kazakhstan nhưng cũng thu mua dầu của các nhà sản xuất Nga.

Đường ống dài 1.500 km của CPC có cổ đông gồm Nga, công ty KazMunayGas của Kazakhstan cùng các đơn vị thuộc Chevron, Lukoil và ExxonMobil.

CPC cho biết vụ tấn công của Ukraine ngày 28/11 đã làm hư hại đáng kể điểm neo số 2. Đây là phao nổi kết nối tàu chở dầu để bốc dỡ dầu. CPC nói: “Không thể tiếp tục vận hành điểm neo số 2”. Hoạt động bốc dỡ bị dừng và tàu chở dầu đã rút khỏi vùng nước CPC. Đơn vị này nhận định đây là một cuộc tấn công vào lợi ích của các quốc gia thành viên CPC.

Về phần mình, tối 30/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, bà Maria Zakharova, đã lên án các cuộc tấn công gần đây của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quốc tế. Trong một tuyên bố, bà Zakharova nhấn mạnh rằng cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự vừa bị tấn công đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng toàn cầu và chưa bao giờ chịu bất kỳ lệnh trừng phạt hay hạn chế quốc tế nào.

Trước đó, các phương tiện không người lái Sea Baby của Ukraine đã tấn công hai tàu chở dầu Kairos và Virat của Nga ở Biển Đen. Ngày 29/11, Ukraine thừa nhận thực hiện vụ tấn công này. Theo một quan chức giấu tên thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), SBU và Hải quân Ukraine đã phối hợp thực hiện chiến dịch. Quan chức Ukraine nói thêm: “Hình ảnh cho thấy sau khi bị tấn công, cả hai tàu đều chịu hư hại nghiêm trọng và thực tế đã không thể hoạt động. Điều này sẽ giáng đòn đáng kể vào hoạt động vận chuyển dầu của Nga”.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai tàu chở dầu thuộc đội tàu trên bị nổ gần eo biển Bosphorus ngày 28/11, gây cháy trên tàu và buộc lực lượng cứu hộ triển khai hỗ trợ thủy thủ đoàn.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Nga lên tiếng sau khi Ukraine tấn công tàu dầu trong danh sách đen ở Biển Đen
Nga lên tiếng sau khi Ukraine tấn công tàu dầu trong danh sách đen ở Biển Đen

Các phương tiện không người lái cảm tử đã làm hư hại hai tàu chở dầu bị phương Tây đưa vào danh sách đen, cũng như một trung tâm dầu thô ở miền Nam Liên bang Nga gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN