Báo The Kyiv Post của Ukraine tối 3/11 dẫn thông báo của Hải quân nước này cho biết: “Bên cạnh việc phá hủy thiết bị trinh sát và giám sát của Liên bang Nga, một tổ đội tên lửa chống tăng của đối phương cũng đã bị tiêu diệt”.
Theo thông báo cáo, phía Liên bang Nga đang cố gắng mô tả vụ việc này như một chiến thắng bằng cách chia sẻ đoạn video cho thấy một xuồng của Hải quân Ukraine bị thiết bị bay không người lái (UAV) Lancet tấn công.
Nhưng theo phía Ukraine, họ đã triển khai thành công một thiết bị bay không người lái cảm tử trong đòn đánh này và Hải quân Ukraine đã công bố hình ảnh từ thiết bị bay không người lái làm bằng chứng cho chiến dịch (xem dưới đây).
“Tháp Boyko” là tên gọi các giàn khai thác khí và dầu ở Biển Đen, bao gồm cả giàn khoan Sivash. Sau khi Liên bang Nga sáp nhập Crimea năm 2014, các giàn khoan này nằm dưới sự kiểm soát của Moskva.
Đến năm 2022, Liên bang Nga lắp đặt trên đó các hệ thống tình báo điện tử, trang thiết bị chiến đấu và hệ thống thủy âm, sử dụng chúng để giám sát không gian mặt biển, trên không và dưới nước giữa Crimea và Odesa.
Kể từ đó, lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiến hành nhiều chiến dịch đặc biệt trong khu vực này. Dù Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát các giàn khoan chiến lược này vào năm 2023, Nga vẫn tiếp tục tìm cách tái chiếm chúng.
Giàn khoan Sivash có lượng giãn nước 10.870 tấn, dài 79,6 mét và rộng 47,7 mét, có thể chứa tới 60 người.
Giàn khoan Sivash được trang bị bãi đáp trực thăng có thể hỗ trợ máy bay nặng tới 12,8 tấn, đồng thời có khả năng dự trữ đến 2.340 tấn vật tư và phát điện tối đa 4 MW.
Trong khu vực xung quanh các giàn khoan này có một đơn vị hải quân Nga mang tên “Espanyola”, được thành lập năm 2024 để chống lại các lực lượng Ukraine.
Về mặt chính thức, Espanyola được thành lập dưới sự bảo trợ của người đứng đầu Crimea do Moskva bổ nhiệm – ông Sergei Aksyonov – nhằm củng cố khả năng phòng thủ ven biển.
Ngoài việc tấn công giàn khoan Sivash, theo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), vào rạng sáng 2/11, lực lượng của họ đã phá hủy một số cơ sở phòng không của Liên bang Nga tại Crimea.
Trong tuyên bố kèm theo đoạn video ghi lại vụ tấn công (xem dưới đây), Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết: “Các chuyên gia thuộc Cục Hoạt động Tác chiến của HUR đã tấn công thêm một tài sản đắt giá khác trong hệ thống phòng không của Moskva tại Crimea”.
 
Theo tuyên bố, các cuộc tấn công đã phá hủy một sở chỉ huy của tiểu đoàn phòng không S-400 Triumph của Liên bang Nga, cùng với radar đa năng 92N6E và thiết bị thuộc hệ thống điện tự động của sở chỉ huy S-400.
Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cũng cho biết họ đã phá hủy radar giám sát sân bay AORL-1AS và radar P-18 Terek.
Hệ thống phòng không S-400 Triumph – thay thế cho S-300 do Liên Xô thiết kế – là phiên bản hiện đại hóa với khả năng tác chiến được nâng cấp.
Sau khi được đưa vào sử dụng, Moskva đã tích cực quảng bá S-400 ra thị trường xuất khẩu.
Theo nhà sản xuất, S-400 được thiết kế để tiêu diệt các loại máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, và các mục tiêu trên không khác ngay cả trong điều kiện chiến tranh điện tử và có biện pháp đối kháng.
Trong cấu hình cơ bản, hệ thống này vẫn giữ lại phần lớn kiến trúc của S-300, bao gồm radar cảnh báo sớm đa chức năng, các bệ phóng riêng biệt, cùng radar tự động phát hiện và chỉ thị mục tiêu.