Tổng thống Zelensky: Ukraine thêm nhiều tên lửa Patriot từ một nước thành viên NATO

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Đức đã bàn giao thêm nhiều hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.
Chú thích ảnh
Tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot (ảnh) là một trong những thiết bị quân sự Bộ Quốc phòng Mỹ cam kết viện trợ cho Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 3/11 cho biết thời gian qua, Ukraine liên tục kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm vũ khí tầm xa, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk và các tổ hợp Patriot bổ sung.

Vào tháng 5 vừa qua, báo The New York Times của Mỹ đưa tin rằng các hệ thống Patriot đầu tiên của Mỹ đã được chuyển đến Ukraine vào tháng 4/2023, nhưng đến đầu năm 2024, Ukraine đã bắt đầu gặp tình trạng thiếu tên lửa cho các hệ thống này.

The New York Times cho biết thêm vào tháng 5/2025, Ukraine có tám hệ thống Patriot nhưng chỉ sáu hệ thống đang hoạt động, hai hệ thống còn lại đang được bảo dưỡng hoặc sửa chữa định kỳ.

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X hôm 2/11, Tổng thống Zelensky đã gửi lời cảm ơn Thủ tướng Đức Friedrich Merz: “Những thỏa thuận của chúng tôi đã được thực hiện. Nhiều hệ thống Patriot hơn hiện đã có mặt tại Ukraine và đang được đưa vào hoạt động”.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm: “Dĩ nhiên, chúng tôi vẫn cần thêm các hệ thống để bảo vệ những cơ sở hạ tầng trọng yếu và các thành phố trên khắp lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để có được chúng, không chỉ ở cấp độ chính trị với các quốc gia và lãnh đạo mà còn trực tiếp với các nhà sản xuất những hệ thống phòng không và tên lửa cần thiết”.

Trước đó vào hôm 21/7, trang tin European Pravda dẫn thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius cho biết Đức và Mỹ đã đạt được thỏa thuận chuyển giao năm hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp lần thứ 29 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (còn được biết đến với tên gọi “Nhóm Ramstein” - tên căn cứ quân sự Mỹ tại Đức), Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong chuyến thăm gần đây tới Washington.

Ông Pistorius nói thêm rằng việc điều phối với các đối tác về quá trình chuyển giao các hệ thống phòng không Patriot này sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới.

Xem video Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố ngày 22/5/2025 ghi lại cuộc tấn công nhằm vào một vị trí ở vùng Dnepropetrovsk của Ukraine đã tiêu diệt một radar đa chức năng AN/MPQ-65, một đơn vị điều khiển, cũng như hai bệ phóng Patriot . Nguồn: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga/RT

Theo RT, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố rằng kể từ năm 2023, họ đã phá hủy khoảng 40 bệ phóng Patriot.

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, ông lại cho phép các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mua vũ khí Mỹ để chuyển giao cho Kiev.

Moskva khẳng định rằng không có lượng viện trợ nước ngoài nào có thể thay đổi cục diện chiến trường theo hướng có lợi cho Ukraine.

Tháng trước, ông Zelensky cho biết Ukraine và Mỹ đang chuẩn bị ký hợp đồng mua 25 hệ thống Patriot, nhưng việc bàn giao có thể kéo dài nhiều năm, trừ khi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) thể hiện “thiện chí” bằng cách ưu tiên cung cấp cho Kiev hoặc chuyển giao những hệ thống họ hiện đang sở hữu.

Với mỗi hệ thống có giá khoảng 1 tỷ USD, Ukraine hy vọng có thể tài trợ cho thương vụ này thông qua khoản vay của EU được bảo đảm bằng tài sản Nga đang bị đóng băng.

Moskva đã lên án mọi nỗ lực tịch thu tài sản của mình là hành vi trộm cắp.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.

Thiết bị bay không người lái. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Nga chuyển hướng sang UAV đánh chặn đơn giản

Cả Nga và Ukraine đều đang đẩy mạnh phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn nhằm bảo vệ binh sĩ và các tài sản chiến lược, trong bối cảnh những cuộc tấn công bằng UAV vẫn chiếm phần lớn thiệt hại trên chiến trường.