TTK LHQ kêu gọi hành động để giải quyết 3 tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Ngày 28/1, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi toàn thế giới ngay lập tức lưu ý đến ba tình trạng khẩn cấp toàn cầu, trong đó có việc phân bổ vaccine.

Chú thích ảnh
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại New York, Mỹ, ngày 11/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc họp báo diễn ra tại trụ sở LHQ ở New York, TTK LHQ Guterres nhấn mạnh trong số những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt, có ba trường hợp khẩn cấp toàn cầu cần được chú ý ngay lập tức, đứng đầu là hoạt động phân phối vaccine ngừa COVID-19.

Theo người đứng đầu LHQ, đến nay thế giới đã sử dụng hơn 70 triệu liều vaccine nhưng châu Phi có chưa đến 20.000 liều. Ông nhấn mạnh khoảng cách về khả năng miễn dịch toàn cầu khiến mọi người gặp rủi ro, đồng thời nêu rõ chủ nghĩa dân tộc vaccine là một sự thất bại về kinh tế cũng như đạo đức. Theo ông Guterres, mọi quốc gia đều có quyền và nghĩa vụ bảo vệ người dân của mình, nhưng đồng thời không quốc gia nào có thể bỏ mặc phần còn lại của thế giới.

Trước tình hình này, TTK LHQ nhận định thế giới cần thu hẹp khoảng cách về kinh phí; tăng cường sản xuất vaccine bằng cách cung cấp rộng rãi giấy phép, chia sẻ công nghệ và đưa dược phẩm này đến tay tất cả những người cần, bắt đầu từ nhân viên y tế và những người có nguy cơ cao nhất trên thế giới, đồng thời thế giới cũng cần một chiến dịch tiêm chủng toàn cầu để đối phó với một đại dịch toàn cầu.

Tình trạng khẩn cấp thứ hai cần hành động nhanh chóng, theo ông Guterres, là hỗ trợ tài chính cho tất cả các quốc gia đang gặp khó khăn. Ông nhấn mạnh trong thế giới ngày nay, tư lợi không thể tách rời khỏi sự đoàn kết và nền kinh tế toàn cầu được tạo thành từ một mạng lưới giao dịch phức tạp giữa các nước phát triển và đang phát triển. TTK nói thêm trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục phá vỡ chuỗi cung ứng, các nền kinh tế phát triển sẽ không phục hồi hoàn toàn.

Theo quan chức hàng đầu của LHQ, để kinh tế thế giới phục hồi nhanh chóng và hoàn toàn, các nước phát triển không chỉ nên chia sẻ công bằng vaccine, mà còn nên hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển bằng cách đảm bảo tính thanh khoản liên tục, mở rộng việc xóa nợ cho tất cả các nước đang phát triển và các nước có thu nhập trung bình vốn đang khó khăn. 

Khủng hoảng khí hậu là tình trạng khẩn cấp thứ ba mà ông Guterres nhắc tới. Theo ông, việc phục hồi sau đại dịch phải bao gồm năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng "xanh" và có khả năng chống chịu khủng hoảng. Ông nhấn mạnh thế giới đang đứng trước cơ hội chấm dứt "cuộc chiến vô nghĩa" với thiên nhiên và bắt đầu quá trình "hàn gắn vết thương". Vào phút chót, chính phủ các nước cuối cùng cũng lắng nghe các nhà khoa học, doanh nghiệp, thành phố, giới học thuật và đặc biệt là những người trẻ, những người đang đi đầu trong vấn đề này, và đây là nền tảng để xây dựng một thế giới "xanh" hơn.

Ông Guterres nhấn mạnh rằng mục tiêu trọng tâm của LHQ cho năm 2021 là xây dựng một liên minh toàn cầu vì mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. TTK cho hay mọi quốc gia, thành phố, tổ chức tài chính và công ty cần áp dụng các kế hoạch đáng tin cậy để chuyển sang giai đoạn ngừng phát thải khí carbon vào năm 2050 và có hành động dứt khoát từ bây giờ để thực hiện đúng hướng những mục tiêu này.

Thanh Hương (TTXVN)
Biến đổi khí hậu: Tân Tổng thống Mỹ coi trọng vấn đề khí hậu
Biến đổi khí hậu: Tân Tổng thống Mỹ coi trọng vấn đề khí hậu

Nhà Trắng ngày 27/1 thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch sẽ chủ trì hội nghị cấp cao về khí hậu giữa các nhà lãnh đạo thế giới vào ngày 22/4, đồng thời ký một sắc lệnh đưa nội dung xử lý khủng hoảng khí hậu thành vấn đề thiết yếu trong chính sách đối ngoại của nước Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN