Trước khi 'đưa quân' vào Crimea, Nga trao tối hậu thư cho Ukraine

Báo mạng Segodnya của Ukraine dẫn lời Ngoại trưởng chính phủ tạm quyền ở Kiev, Andriy Deshchytsa cho biết trước khi 'đưa quân' vào Cộng hòa tự trị Crimea (Crưm), Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã gọi điện cho quyền Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk yêu cầu ngừng bạo lực với người gốc Nga.

 Lính vũ trang gác bên ngoài một đơn vị quân đội Ukraine đóng tại Perevalnoye ngoại ô của Simferopol hôm 11/3. Ảnh: Reuters


Ông Deshchytsa nói: “Đã có một cú điện thoại Dmitry Medvedev gọi cho Arseniy Yatsenyuk trước khi đưa quân Nga vào, ngày 1/3, và ngôn từ của cú điện thoại đó là tối hậu thư”.

Theo ông Deshchytsa, cũng đã có một cuộc đàm thoại giữa Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Sergey Naryshkin và Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksandr Turchinov và cả hai trường hợp đều là các tối hậu thư Nga gửi cho Ukraine. Ông Deshchytsa cũng nói rằng hiện có gần 19.000 quân Nga ở Crimea.

Phía Nga hiện chưa xác nhận thông tin nói trên.



Duy Trinh
Quyền Tổng thống Ukraine: Kiev sẽ không can thiệp quân sự vào Crimea
Quyền Tổng thống Ukraine: Kiev sẽ không can thiệp quân sự vào Crimea

Tổng thống Ukraine tạm quyền Oleksandr Turchynov tuyên bố Ukraine sẽ không cố gắng có hành động quân sự nhằm ngăn cản việc ly khai của bán đảo Crimea, qua đó tránh để biên giới phía Đông của nước này rơi vào tình thế nguy hiểm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN