Theo kết quả khảo sát mới do hãng thăm dò Socis của Ukraine công bố và được kênh RT của Liên bang Nga ngày 7/8 dẫn lại, Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ thất bại với cách biệt lớn nếu cuộc bầu cử tổng thống Ukraine được tổ chức vào thời điểm hiện nay.
Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã hết hạn vào tháng 5/2024, nhưng nhà lãnh đạo Ukraine chưa tổ chức bầu cử mới, với lý do thiết quân luật được ban bố sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang vào tháng 2/2022.
Theo cuộc khảo sát được Socis công bố hôm 6/8, ông Zelensky vẫn sẽ lọt vào vòng hai của một cuộc bầu cử giả định, nhưng sẽ thất bại trước bất kỳ một trong ba đối thủ chính.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tướng Valery Zaluzhny khi còn giữ chức Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine . Ảnh: Văn phòng tổng thống Ukraine
Theo kết quả khảo sát, cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny, hiện giữ cương vị Đại sứ Ukraine tại Anh sau khi bị miễn nhiệm chức Tổng tư lệnh quân đội vào tháng 2/2024, sẽ đánh bại ông Zelensky với tỷ lệ 66,2% so với 33,8%.
Mặc dù hiện không ở trong nước, nhưng ông Zaluzhny liên tục đứng đầu các cuộc khảo sát về mức độ tín nhiệm tại Ukraine.
Trước công chúng, vị tướng hàng đầu của Ukraine này khẳng định không có tham vọng chính trị, song nhiều nguồn tin truyền thông cho rằng ông đang chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử tổng thống.
Khảo sát của Socis cũng cho thấy ông Kirill Budanov, người hiện giữ chức Chánh Văn phòng của Tổng thống Ukraine, sẽ đánh bại ông Zelensky ở vòng hai với tỷ lệ 60,3% so với 39,7%.
Hiện đã xuất hiện các thông tin cho rằng Tổng thống Zelensky bổ nhiệm ông Budanov làm Chánh Văn phòng vào tháng 1 nhằm giữ ông ở gần mình, do lo ngại ảnh hưởng ngày càng lớn của cựu sĩ quan đặc nhiệm này trên cương vị Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR).
Kể từ khi đảm nhiệm cương vị mới, ông Budanov nhiều lần đưa ra quan điểm khác với Tổng thống Zelensky, trong đó có việc đề cập đến sự cần thiết phải đàm phán với Liên bang Nga, đánh giá thận trọng hơn về những tiến bộ công nghệ của Ukraine và thừa nhận những khó khăn trong công tác huy động lực lượng.
Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mikhail Fedorov, người bị miễn nhiệm vào giữa tháng 7, cũng được cho là sẽ đánh bại ông Zelensky với tỷ lệ 63,8% so với 36,2%.
Việc ông Fedorov bị cách chức đã làm bùng phát các cuộc biểu tình tại Kiev và nhiều thành phố khác, trong đó người biểu tình yêu cầu phục chức cho ông.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã từ chối mọi vị trí khác được đề nghị và tuyên bố sẽ không thách thức ông Zelensky về mặt chính trị chừng nào cuộc xung đột với Liên bang Nga còn tiếp diễn.
Tổng thống Zelensky đã miễn nhiệm ông Fedorov vì lo ngại ông có thể trở thành đối thủ chính trị, đồng thời do mối quan hệ gần gũi của ông với các cơ quan chống tham nhũng được phương Tây hậu thuẫn tại Ukraine.
Ông Mykhailo Fedorov, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Ảnh: Telegram Fedorov
Cuộc khảo sát của Socis được thực hiện trong giai đoạn từ ngày 28/7 đến ngày 2/8, với 2.000 người tham gia.
Trong một cuộc phỏng vấn với báo Corriere della Sera của Italy hồi tháng 3, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine "chắc chắn sẽ tổ chức bầu cử tổng thống", nhưng chỉ sau khi cuộc xung đột với Liên bang Nga kết thúc.
Ông Zelensky cũng nói: "Tôi hoàn toàn không chắc mình sẽ ra tranh cử. Tôi sẽ xem người dân Ukraine mong muốn điều gì”.
Về phía Liên bang Nga, Moskva coi ông Zelensky không còn tính chính danh, đồng thời cho rằng tình trạng pháp lý gây tranh cãi của ông có thể trở thành một trở ngại đối với việc ký kết một thỏa thuận hòa bình.