Trung tâm Hòa giải Nga ở Syria bị tấn công

Trung tâm Hòa giải Nga ở Syria - tổ chức giám sát hòa bình và nhân đạo do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cùng điều hành - bị pháo kích dữ dội ngày 20/2. Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận thông tin trên.

Trung tâm Hòa giải Nga ở Syria bị pháo kích dữ dội ngày 20/2. Ảnh: Sputnik/TTXVN


Tuyên bố ngày 21/2 của Trung tâm Hòa giải Nga ở Syria cho biết thủ phạm là các nhóm vũ trang hoạt động trái phép tại khu vực Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus. Vụ tấn công đã gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng.

Không có quân nhân Nga nào bị thương vong trong vụ tấn công này. Ngoài Trung tâm Hòa giải Nga, một số khu vực dân cư và các khách sạn ở thủ đô Damascus cũng trở thành mục tiêu tấn công, khiến một số dân thường thiệt mạng. 

Trung tâm Hòa giải Nga ở Syria được thành lập vào tháng 2/2016. Mục đích hoạt động của trung tâm là thúc đẩy các cuộc thương lượng hòa bình giữa Chính phủ Syria và các nhóm đối lập.


Trong khi đó, kể từ đêm 18/2, một loạt các vụ không kích và nã pháo đã đánh trúng nhiều mục tiêu tại khu vực miền Đông Ghouta, khiến ít nhất 250 người thiệt mạng.

TTXVN/Báo Tin tức
Syria chuẩn bị tấn công phiến quân ở Đông Ghouta
Syria chuẩn bị tấn công phiến quân ở Đông Ghouta

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 18/2, các lực lượng của Syria đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào khu vực Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus, nơi do lực lượng phiến quân kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN