Máy chủ của Thế vận hội PyeongChang bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 10/2, Ban tổ chức Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 cho biết các máy chủ của sự kiện thể thao toàn cầu này đã bị một tin tặc chưa rõ danh tính đột nhập trong lễ khai mạc diễn ra tối 9/2.

Ngọn đuốc Olympic được thắp lên tại lễ khai mạc Olympic PyeongChang 2018. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo, vụ tấn công mạng khiến hoạt động của nhiều thiết bị tại trung tâm báo chí chính của kỳ Olympic này bị trục trặc. Ngay sau đó, các nhà tổ chức đã cho đóng các máy chủ nhằm ngăn ngừa hậu quả tồi tệ hơn, theo đó trang web của Olympic PyeongChang 2018 đã bị đóng. Trong khoảng thời gian này, những khán giả đã mua vé điện tử để xem các cuộc thi đấu tại PyeongChang đã không in được vé ra giấy.
 
Trang web trên đã trở lại hoạt động bình thường vào khoảng 8 giờ ngày 10/2 giờ địa phương. Nhiều chuyên gia an ninh đã cảnh báo rằng các sự kiện quốc tế như Olympic là mục tiêu lớn của những kẻ đột nhập.

TTXVN/Báo Tin tức
Rực rỡ Lễ khai mạc Olympic mùa Đông PyeongChang 2018
Rực rỡ Lễ khai mạc Olympic mùa Đông PyeongChang 2018

Đúng 20 giờ ngày 9/2 (18 giờ, theo giờ Việt Nam), Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 đã chính thức khai mạc tại Sân vận động Olympic PyeongChang ở thành phố PyeongChang thuộc tỉnh Gangwon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 180 km về phía Đông, bằng một buổi lễ với chủ đề hòa bình và tương lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN