Trung Quốc tăng mạnh xuất khẩu, nới rộng thặng dư thương mại với Mỹ

Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 10 đã tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt kì vọng thị trường và đây là tháng thứ bảy liên tiếp ghi nhận mức tăng.

Chú thích ảnh
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo số liệu được Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 7/11, xuất khẩu của nước này tháng 10 tăng 11.4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 9,9% của tháng 9 và vượt mức dự đoán tăng 9% mà giới chuyên gia kinh tế đưa ra trước đó. Nhu cầu tiêu dùng toàn cầu đối với hàng hóa do Trung Quốc sản xuất phục hồi là lực đẩy chủ chốt cho xu hướng này. 

Nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng tăng khiêm tốn ở mức 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với mức tăng 13,2% hồi tháng 9 và thấp hơn cả mức 8,3% mà giới chuyên gia từng dự báo. 
Trong tháng 10, Trung Quốc ghi nhận mức thặng dư thương mại 58,4 tỉ USD, cao hơn mức 37 tỉ USD của tháng 9. 

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong tháng tăng 22,5% và nhập khẩu tăng 33% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, do giá trị tuyệt đối trong xuất khẩu của Trung Quốc lớn hơn, nên thặng dư của nước này trước Mỹ tiếp tục tăng mạnh, lên 31,37 tỉ USD trong tháng 10 so với 30,75 tỉ USD trong tháng 9.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (WSJ)
Trung Quốc hé lộ thông tin ban đầu kế hoạch phát triển kinh tế đến năm 2030
Trung Quốc hé lộ thông tin ban đầu kế hoạch phát triển kinh tế đến năm 2030

Bên cạnh kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, giới chức Trung Quốc sẽ công bố tầm nhìn phát triển kinh tế 15 năm, đến năm 2035, tập trung vào công nghệ, tiêu dùng và môi trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN