Trung Quốc hé lộ thông tin ban đầu kế hoạch phát triển kinh tế đến năm 2030

Bên cạnh kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, giới chức Trung Quốc sẽ công bố tầm nhìn phát triển kinh tế 15 năm, đến năm 2035, tập trung vào công nghệ, tiêu dùng và môi trường.

Chú thích ảnh
Vẻ hiện đại của thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Xinhua

Kết thúc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIV sau 4 ngày họp kín, Trung Quốc sẽ công bố hai bản đề cương chính sách: Kế hoạch phát triển 5 năm và chiến lược dài hơi hơn, đến năm 2035. Trước căng thẳng với Mỹ gia tăng cùng nền kinh tế toàn cầu suy kiệt vì đại dịch COVID-19, giới chức Bắc Kinh qua hai tài liệu này sẽ vạch ra con đường phát triển, đặt trọng tâm vào nguồn lực và tiêu dùng nội địa để bảo đảo tăng trưởng kinh tế.

Nội dung hai văn kiện sẽ được công bố trong vài tuần tới, trước khi trình Quốc hội Trung Quốc thông qua vào năm sau. Kế hoạch này được cho sẽ tập trung vào các lĩnh vực đổi mới, cải tiến công nghệ, tiêu dùng, kiểm soát ô nhiễm kết hợp với đẩy mạnh cam kết tiếp tục mở cửa nền kinh tế cho các nhà đầu tư nước ngoài. 

Khác với bản kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm giai đoạn 2016-2020 vốn đề ra mục tiêu tăng trưởng “trung bình tới cao” nhằm xây dựng một “xã hội khá giả hài hòa”, lấy cải cách nguồn cung làm điểm đột phá, tại Hội nghị lần này, Đảng Cộng sản Trung Quốc được cho là tập trung vào chất lượng tăng trưởng hơn là tốc độ tăng trưởng, thậm chí có thể từ không cần đề ra chỉ tiêu, con số cụ thể về tăng trưởng GDP. 

Trung Quốc có thể công bố những dấu mốc cụ thể hơn để làm rõ cam kết về xây dựng thành công “một nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại” vào giữa thế kỉ 21 mà năm 2035 sẽ là cột mốc giữa. Trung Quốc cũng có kế hoạch vạch ra mục tiêu về đột phá về công nghệ, giúp đưa nước này trở thành quốc gia giàu nhân tài, làm tiền đề về đổi mới, sáng tạo trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị được dự báo tiếp tục gia tăng. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Bloomberg)
Trung Quốc lên án ‘tâm lý Chiến tranh Lạnh’ của Ngoại trưởng Mỹ
Trung Quốc lên án ‘tâm lý Chiến tranh Lạnh’ của Ngoại trưởng Mỹ

Bắc Kinh lên án “tư tưởng ăn thua” của Mỹ khi Ngoại trưởng Mike Pompeo ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Ấn Độ trong khuôn khổ chuyến thăm 5 ngày tới châu Á nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của các cường quốc trong khu vực trước ảnh hưởng ngày một lớn từ Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN