Trung Quốc phạt tù 14 quan chức trong vụ nổ ống dẫn dầu

Trung Quốc đã kết án từ 3-5 năm tù giam đối với 14 người liên quan đến vụ nổ đường ống dẫn dầu ngày 22/11/2013 làm 63 người thiệt mạng tại thành phố Thanh Đảo.


Hiện trường vụ nổ đường ống dẫn dầu tại Thanh Đảo. Ảnh: Xinhua

Tân Hoa xã ngày 30/11 đưa tin Trung Quốc đã kết án từ 3-5 năm tù giam đối với 14 người liên quan đến vụ nổ đường ống dẫn dầu ngày 22/11/2013 làm 63 người thiệt mạng tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc.

Theo tòa án nhân dân quận Hoàng Đảo thuộc thành phố Thanh Đảo, vụ nổ còn làm 156 người khác bị thương và gây thiệt hại 751,72 triệu nhân dân tệ (khoảng 123 triệu USD). Báo cáo điều tra cho biết nguyên nhân trực tiếp của tai nạn là do nhân viên bảo trì tiến hành khoan cắt, làm bắn tia lửa và gây ra nổ đường ống dẫn dầu của công ty lọc dầu lớn nhất Trung Quốc Sinopec.

Nguồn tin trên cho hay tòa đã kết án 8 quan chức Sinopec từ 3-5 tù giam do vi phạm các quy định an toàn lao động, trong khi 6 quan chức chính quyền địa phương bị kết án từ 3-3,5 năm tù vì lơ là trách nhiệm. Ngoài ra, hơn 60 người đã bị trừng trị do liên quan đến vụ nổ trên, với ít nhất 48 người bị phạt do vi phạm kỷ luật Đảng và hành chính.


Đây là một trong những vụ nổ lớn nhất ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng ở Trung Quốc, làm dấy lên quan ngại về mức độ an toàn tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc cách chức 5 quan chức ngành tư pháp
Trung Quốc cách chức 5 quan chức ngành tư pháp

Ngày 6/11, Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố tên của 5 quan chức ngành tư pháp có hành vi can thiệp vào các hoạt động xét xử của tòa án. Những người này đều đã bị cách chức hoặc bị kỷ luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN