Trung Quốc cách chức 5 quan chức ngành tư pháp

Ngày 6/11, Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố tên của 5 quan chức ngành tư pháp có hành vi can thiệp vào các hoạt động xét xử của tòa án. Những người này đều đã bị cách chức hoặc bị kỷ luật.


Trong số những quan chức bị nêu tên có nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân Cấp cao thành phố Bắc Kinh Trần Hải Âu. Trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay, ông này đã nhiều lần nhờ vả các thẩm phán của tòa án theo yêu cầu của người quen. Ông Trần Hải Âu đã bị cảnh cáo và cách chức.

Ngoài ra, trong danh sách còn có nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Từ Châu (thuộc tỉnh Giang Tô) Đinh Duy Hòa.

Vào tháng 9/2010, khi còn giữ chức Bí thư quận Giả Uông, ông Đinh Duy Hòa đã chỉ đạo tòa án địa phương giảm án cho lãnh đạo một công ty khi người này phải hầu tòa vì gây tai nạn giao thông. Năm 2014, ông Đinh Duy Hòa nằm trong diện điều tra của cơ quan Kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc tại địa phương do “nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật”.


Can thiệp vào hoạt động xét xử của toà án thường được cho là hành vi tham nhũng và dẫn tới xử oan trong hệ thống tư pháp. Hồi tháng 3, Trung Quốc đã công bố các luật lệ mới quy định cơ quan tư pháp phải lưu giữ thông tin chi tiết về các vụ can thiệp án, bất kể do ai thực hiện. Những người vi phạm nghiêm trọng dẫn tới xét xử oan sai có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc cách chức, khai trừ Đảng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc
Trung Quốc cách chức, khai trừ Đảng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc

Hai quan chức Trung Quốc vừa bị cách chức và khai trừ Đảng vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” là nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Chu Bản Thuận và nguyên Ủy viên thường vụ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Dư Viễn Huy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN