Bốn đặc điểm lớn về chống tham nhũng ở Trung Quốc

Cuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ với số lượng quan tham "ngã ngựa" nhiều, cấp bậc cao, tốc độ tấn công quan tham nhanh và phạm vi rộng. 

"Nhật báo châu Á-Thái Bình Dương" của Tổng Phân xã châu Á-Thái Bình Dương có trụ sở đặt ở Hong Kong (Trung Quốc) thuộc Tân Hoa Xã mới đây dẫn nguồn tin địa bàn cho rằng đặc điểm lớn nhất của công cuộc chống tham nhũng ở Trung Quốc từ đầu năm 2013 tới nay trước tiên là số lượng nhiều và “đánh cả hổ lẫn ruồi”.

f


Trên phương diện “đánh hổ”, cộng thêm cú “ngã ngựa” mới đây của Chủ tịch Chính hiệp (Mặt trận tổ quốc) tỉnh Tứ Xuyên Lý Sùng Hy, từ đầu năm tới nay, số quan chức cấp tỉnh, bộ bị điều tra ở Trung Quốc là 18 người. Trên phương diện “đánh ruồi”, tính tới ngày 30/11/2013, trên phạm vi toàn quốc đã điều tra 21.149 vụ vi phạm “8 quy định” về cải tiến tác phong công tác, với tổng số 25.855 người bị xử lý, trong đó, có một người là cán bộ cấp tỉnh, bộ, 71 người là cán bộ cấp sở ở địa phương. 

Đặc điểm lớn thứ hai là tốc độ nhanh. Trong một năm qua, số cán bộ cấp tỉnh, bộ bị điều tra xử lý đã lên tới 18 người. Ngày 27/12/2013, Ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương công bố thông tin Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Chính hiệp Toàn quốc Dương Cương phải chịu sự điều tra của tổ chức, hai ngày sau là Lý Sùng Hy bị điều tra. Theo đánh giá của người dân Trung Quốc, tốc độ tấn công quan tham ở nước này đã ở mức “mỗi ngày một quan tham ngã ngựa”, đặc biệt tháng 12/2013 được mệnh danh là “tháng hạn” của quan tham Trung Quốc. 

Đặc điểm lớn thứ ba là cấp bậc quan tham “ngã ngựa” khá cao. Từ đầu năm 2013 tới nay, ở Trung Quốc đã có 3 quan chức chủ chốt cấp bộ bị “ngã ngựa”, ngoài Lý Sùng Hy còn có nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Quản lý Tài sản Nhà nước Quốc vụ viện Tưởng Khiết Mẫn và nguyên Thứ trưởng Công an Lý Đông Hưng. Gần đây, truyền thông hải ngoại còn không ngừng đưa tin rằng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu hướng mục tiêu chống tham nhũng vào các quan chức có cấp bậc cao hơn những “con hổ” đã bị bắt. Theo “Kinh tế Nhật báo” số ra cùng ngày ở Hong Kong, bức chân dung về “hổ lớn” đã rất rõ, chỉ còn thiếu động tác “chỉ mặt đặt tên”.

Những quan chức cấp cao “ngã ngựa” thời gian qua ở Tứ Xuyên (nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Lý Xuân Thành, nguyên Phó Tỉnh trưởng Quách Vĩnh Tường, Chủ tịch Chính hiệp Lý Sùng Hy), trong hệ thống dầu khí (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Trung Quốc Tưởng Khiết Mẫn) và trong hệ thống công an kiểm sát (nguyên Thứ trưởng Công an Lý Đông Hưng) đều là thân tín của nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang. 


Đặc điểm lớn cuối cùng là phạm vi tấn công rộng, chưa từng thấy trong quá khứ. Từ đầu năm tới nay, các quan chức “ngã ngựa” ở Trung Quốc không chỉ ở địa phương, mà còn ở bộ ngành trung ương, không chỉ đến từ chính quyền, mà còn đến từ hệ thống Nhân đại (ở cấp toàn quốc là Quốc hội, ở địa phương là Hội đồng Nhân dân) và Chính hiệp, trong đó, Nhân đại thành phố Hành Dương thuộc tỉnh Hồ Nam gần đây đã phát giác “vụ hối lộ đại biểu Nhân đại nghiêm trọng nhất từ khi thành lập nước”.

Truyền thông chính thức của Trung Quốc cho hay qua điều tra sơ bộ phát hiện 56 vị đại biểu nhân đại cấp tỉnh của thành phố Hành Dương dính líu tới hành vi dùng tiền lôi kéo phiếu bầu với tổng số tiền lên tới 110 triệu nhân dân tệ và có 518 đại biểu Nhân đại, chiếm 98% tổng số đại biểu Nhân đại Hành Dương cùng 68 nhân viên công tác Đại hội Nhân đại ở thành phố này nhận hối lộ. Tới nay, 521 vị đại biểu Nhân đại thành phố Hành Dương nhận hối lộ và 3 vị Nhân đại thành phố Hành Dương không nhận hối lộ nhưng do buông lỏng trách nhiệm nghiêm trọng nên đã từ chức.

TTK
Trung Quốc tăng cường giám sát kê khai tài sản quan chức
Trung Quốc tăng cường giám sát kê khai tài sản quan chức

Ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra thông tư yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt Điều lệ sửa đổi năm 2010, theo đó các quan chức phải kê khai tài sản cá nhân cũng như thu nhập của các thành viên trong gia đình.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN