Trung Quốc phản hồi đề xuất cắt giảm vũ khí hạt nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Bắc Kinh tuyên bố Washington chịu trách nhiệm chính trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân, do Mỹ sở hữu một trong những kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga tối 27/8 cho biết trong một tuyên bố cùng ngày, Trung Quốc nói sẽ không tham gia các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân với Mỹ và Liên bang Nga, gọi ý tưởng này là “phi lý và không thực tế” vì Trung Quốc chỉ sở hữu một số lượng đầu đạn hạt nhân tối thiểu để bảo vệ đất nước.

Khi được yêu cầu bình luận về đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Bắc Kinh tham gia sáng kiến (cắt giảm vũ khí hạt nhân), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Khôn (Guo Jiakun), trả lời rằng năng lực hạt nhân của Trung Quốc và Mỹ không ở cùng cấp độ.

“Quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới cần phải nghiêm túc thực hiện trách nhiệm đặc biệt và chính yếu của mình trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân”, ông Quách Gia Khôn nhấn mạnh mà theo RT là nhằm ám chỉ Mỹ.

Ông Quách Gia Khôn cho biết Bắc Kinh tuân thủ nghiêm ngặt chính sách “không sử dụng vũ khí hạt nhân trước” và giữ kho vũ khí ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia.

“Trung Quốc không bao giờ tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang với bất kỳ ai”, ông Quách Gia Khôn nói, đồng thời gọi việc yêu cầu Trung Quốc tham gia (cắt giảm vũ khí hạt nhân) là “không hợp lý và không thực tế”.

Trước đó vào ngày 25/8, Tổng thống Trump tiết lộ rằng ông đã thảo luận về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp gỡ thượng đỉnh tại bang Alaska.

“Chúng ta đang nói về việc giới hạn vũ khí hạt nhân, chúng ta sẽ đưa Trung Quốc vào vấn đề này. Chúng ta có nhiều nhất, Liên bang Nga đứng thứ hai, và Trung Quốc đứng thứ ba. Trung Quốc còn cách xa, nhưng họ sẽ bắt kịp chúng ta trong năm năm tới”, ông Trump nói.

Moskva (Moscow) chưa đưa ra bình luận nào về phát biểu nêu trên của nhà lãnh đạo Mỹ.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Liên bang Nga có khoảng 2.591 đầu đạn (hạt nhân) trong kho dự trữ và 1.718 đầu đạn (hạt nhân) triển khai, trong khi tương ứng Mỹ có 1.930 và 1.770 đầu đạn.

Kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc ước tính khoảng 576 đầu đạn, trong đó chỉ có 24 đầu đạn được triển khai.

Vương quốc Anh và Pháp duy trì 120 và 280 đầu đạn triển khai.

Hiệp ước kiểm soát vũ khí gần đây nhất giữa Washington và Moskva, “New START”, giới hạn số đầu đạn hạt nhân chiến lược triển khai ở mức 1.550 – mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Hiệp ước này được ký kết năm 2010, hết hạn năm 2021, nhưng đã được gia hạn thêm 5 năm đến năm 2026.

Liên bang Nga chính thức đình chỉ tham gia hiệp ước vào năm 2023 do việc Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng tuyên bố vẫn sẽ tiếp tục tuân thủ các giới hạn đã đặt ra trong hiệp ước.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tin nóng thế giới sáng 28/8/2025
Tin nóng thế giới sáng 28/8/2025

Bản tin nóng thế giới sáng 28/8/2025 có những nội dung sau đây:
- Trung Quốc loại trừ các cuộc đàm phán cắt giảm vũ khí hạt nhân với Mỹ và Nga;
- Tàu ngầm của Nga, Trung Quốc lần đầu tuần tra chung tại châu Á-Thái Bình Dương;
- Hàn Quốc thông qua dự luật cấm sử dụng điện thoại thông minh trong lớp học;
- Indonesia yêu cầu các nền tảng mạng xã hội kiểm soát chặt chẽ thông tin sai lệch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN