Điện Kremlin lên tiếng trước thông tin Mỹ tái triển khai vũ khí hạt nhân tới Anh

Ngày 22/7, Điện Kremlin đã chính thức lên tiếng trước những thông tin cho biết Mỹ đã tái triển khai vũ khí hạt nhân đến Anh sau gần 2 thập kỷ.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo đài RT, trong cuộc họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov được các phóng viên yêu cầu bình luận về các báo cáo gần đây cho rằng Mỹ đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Anh lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ. Phóng viên cũng đặt câu hỏi liệu đây có phải thời điểm phù hợp để khôi phục hội nghị thượng đỉnh giữa 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh và Pháp) hay không. Tổng thống Vladimir Putin từng đề xuất tổ chức cuộc họp theo hình thức này vào năm 2020.

Trả lời các phóng viên, ông Peskov khẳng định rằng không có căn cứ nào để tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa “năm cường quốc hạt nhân” của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

“Các cơ quan liên quan của chúng tôi đang theo dõi diễn biến về vấn đề này và đề ra các nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh của chúng tôi trong bối cảnh những gì đang diễn ra”, ông Peskov cho biết.

“Chúng tôi đang chứng kiến xu hướng gia tăng căng thẳng, xu hướng quân sự hóa, bao gồm cả quân sự hóa hạt nhân”, ông Peskov nhấn mạnh nhằm đề cập đến các chính sách của phương Tây trong thời gian qua.

Đầu tuần này, một số cơ quan truyền thông, bao gồm The Times và The War Zone, đưa tin rằng Mỹ đã triển khai bom nhiệt hạch trọng lực B61-12 tới căn cứ không quân Hoàng gia Lakenheath ở hạt Suffolk (Anh). Các hãng truyền thông trên đã trích dẫn dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy một máy bay vận tải C-17 đã khởi hành từ căn cứ không quân Kirtland ở bang New Mexico (Mỹ) tới Anh hôm 17/7 tuần trước. Các nhà phân tích cho rằng chuyến bay này dường như là một chuyến “thả hàng” một chiều.

Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2008, vũ khí hạt nhân của Mỹ được triển khai tại Anh. Căn cứ RAF Lakenheath từng là địa điểm lưu trữ loại vũ khí này trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Hiện Không quân Mỹ cũng như các quan chức Anh vẫn chưa bình luận công khai về các thông tin liên quan.

Việc tái triển khai lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - Nga có chiều hướng leo thang, do cuộc xung đột tại Ukraine và nỗ lực tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của khối liên minh.

B61-12 là phiên bản nâng cấp của dòng bom hạt nhân B61. Đây là một loại bom hạt nhân chiến thuật hiện đại có sức công phá thấp, được thiết kế với khả năng điều chỉnh mức nổ và dẫn đường chính xác.

Loại bom này tương thích với nhiều nền tảng triển khai khác nhau, bao gồm tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II, loại máy bay được sử dụng bởi Phi đội Tiêm kích 493 và Phi đội Tiêm kích 495 đóng tại Căn cứ Lakenheath.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
Điện Kremlin phản hồi về khả năng bị Azerbaijan kiện vì vụ tai nạn máy bay chết người
Điện Kremlin phản hồi về khả năng bị Azerbaijan kiện vì vụ tai nạn máy bay chết người

Azerbaijan có quyền khởi kiện Liên bang Nga về vụ việc, nhưng Moskva (Moscow) muốn “chờ kết luận chính thức từ tất cả các cuộc điều tra và thẩm tra”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN