Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. Ảnh: IRNA/TTXVN
Theo ông Gharibabadi, Tehran đang đứng trước một quyết định then chốt. Mặc dù phải đối mặt với áp lực nội bộ đáng kể đòi rút khỏi hiệp ước, đặc biệt sau các cuộc tấn công gần đây của Israel và Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran, chính phủ nước này vẫn kiên định tuân thủ các cam kết quốc tế.
Tuy nhiên, ông Gharibabadi nhấn mạnh rằng Iran sẽ không thể tiếp tục kiềm chế nếu các nước châu Âu trong nhóm E3 - gồm Đức, Pháp và Anh - kích hoạt cơ chế khôi phục các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ). Ông cảnh báo: “Nếu họ kích hoạt, Iran sẽ không đứng yên. Chúng tôi sẽ đáp trả. Chúng tôi buộc phải phản ứng”.
Thứ trưởng Iran khẳng định, nhóm E3 không có quyền đơn phương kích hoạt các biện pháp trừng phạt và kêu gọi các nước này không phối hợp lập trường với Mỹ. Ông cho biết Tehran sẽ tham dự một cuộc gặp với nhóm này trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh sự phản đối của cả Trung Quốc và Nga đối với việc lạm dụng cơ chế trừng phạt, và cả Tehran, Bắc Kinh và Moskva - với tư cách là các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân lịch sử hồi năm 2015 - sẽ phối hợp lập trường và đưa ra quan điểm chung về vấn đề này.
Bên cạnh đó, Tehran cũng bày tỏ thiện chí sẵn sàng khởi động lại đàm phán với Washington, song cảnh báo Mỹ không nên lợi dụng con đường ngoại giao để che đậy cho các kế hoạch tấn công quân sự tiềm tàng.
Về quan hệ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Gharibabadi cho hay một phái đoàn kỹ thuật của IAEA sẽ tới Iran trong vài tuần tới để thảo luận “phương thức mới” trong quan hệ song phương. Ông khẳng định chuyến thăm không nhằm thanh sát các cơ sở hạt nhân, mà là để thảo luận cách tiếp cận trong quan hệ với Tehran.