Trung Quốc nói dịch COVID-19 ‘phức tạp’, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát

Đợt dịch COVID-19 bùng phát từ đầu tháng 3 này phức tạp, khiến công tác ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh gặp nhiều khó khăn hơn trước – quan chức y tế Trung Quốc phát biểu tại cuộc họp báo hôm 15/3.

Chú thích ảnh
Xét nghiệm bằng phương pháp axit nucleic cho người dân tại thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Tại buổi họp báo, Lei Zhenglong, Phó giám đốc phụ trách công tác kiểm soát dịch bệnh tại Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết từ ngày 1-14/3, Trung Quốc đại lục ghi nhận 15.000 ca nhiễm mới ở 28 trên tổng số 34 tỉnh trên cả nước. Tâm dịch hiện nay là tỉnh Cát Lâm ở vùng đông bắc. Thành phố Thượng Hải và tỉnh Quảng Đông cũng là những nơi ghi nhận số ca nhiễm cao.

Tuy nhiên, giới chức y tế Trung Quốc khẳng định dịch bệnh vẫn nằm trong vòng kiểm soát. Theo tổng giám đốc Văn phòng Y tế thuộc NHC, bà Jiao Yahui, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh ở Cát Lâm đang phát huy hiệu quả. 95% số ca mắc tại tỉnh này đều là thể nhẹ hoặc không triệu chứng, chỉ có 6 trường hợp trong tổng số hơn 8.200 ca nhập viện ở Cát Lâm là chuyển biến nặng.

Bà Yahui cho biết đội y tế chuyên gia cấp trung ương đã được điều động tăng cường tới Cát Lâm ngay sau khi tỉnh này ghi nhận bùng phát lây nhiễm. Họ sẽ phân loại số ca mắc dựa trên mức độ nghiêm trọng và cấp độ nguy cơ, để từ đó điều đến các tầng bệnh viện khác nhau, giúp huy động và sử dụng nguồn lực y tế hợp lý.

Tại buổi họp báo, giới chức y tế Trung Quốc cũng nhấn mạnh yêu cầu hoàn tất tiêm chủng cho đối tượng người cao tuổi. Wang Huaqing – chuyên gia trưởng phụ trách chương trình tiêm chủng tại Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC) cho biết người già thường có hệ miễn dịch suy yếu, mắc bệnh nền và sự xuất hiện của biến thể Omicron gây ra tổn thất lớn hơn ở nhóm đối tượng này. “Không nên coi COVID-19 với Omicron là cảm lạnh thông thường. Người cao tuổi cần tiêm đủ liều và tránh tụ tập đông người”, ông Huaqin nói.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo CGTN)
Trung Quốc bán tàu ngầm cho Thái Lan, nhưng không có động cơ
Trung Quốc bán tàu ngầm cho Thái Lan, nhưng không có động cơ

Thỏa thuận mua bán tàu ngầm giữa Trung Quốc và Thái Lan có điều khoản sử dụng động cơ diesel của Đức. Nhưng đây lại là mặt hàng nằm trong diện Đức cấm xuất khẩu sang Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN