Trung Quốc đề nghị Nga cấp điện khẩn cấp

Trung Quốc đã yêu cầu một trong những công ty điện lực lớn nhất của Nga đẩy mạnh xuất khẩu điện sang nước này sau nhiều ngày phải giảm tải tiêu thụ vì khan hiếm nguồn cung. 

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - Reuters

Kênh truyền hình RT dẫn tuyên bố của Tập đoàn năng lượng Inter RAO (Nga) ngày 29/9 cho hay họ đã nhận được đề nghị xuất khẩu khẩn cấp điện của các nhà chức trách Trung Quốc để giúp giải tỏa tình trạng lưới điện quốc gia của nước này đang bị quá tải. 

Người phát ngôn của Inter RAO – đơn vị độc quyền về xuất khẩu điện tại Nga – cho biết thêm tập đoàn này đang xem xét tăng đáng kể về nguồn cung điện năng. Tuy nhiên, nhân vật này không cung cấp thêm chi tiết về thỏa thuận tiềm năng với Bắc Kinh. 

Thông tin này xuất hiện sau khi trên 20 tỉnh ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải cắt điện sinh hoạt của người dân cùng điện sản xuất của các nhà máy để tránh gây sụp đổ toàn bộ lưới điện quốc gia. 

Vô số tuyến phố bị mất đèn đường vào buổi tối. Các chủ hộ kinh doanh phải thắp nến phục vụ khách. Người dân leo bộ cầu thang chung cư hàng chục tầng vì thang máy dừng chạy. Mạng điện thoại chập chờn, nước máy không chảy… là những nỗi khó khăn mà người dân ở khắp Trung Quốc đang phải đối mặt. 

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), Trung Quốc đã chứng kiến nguồn dự trữ điện giảm xuống mức thấp kỷ lục, thậm chí chỉ đủ để duy trì hoạt động trong hơn hai tuần nữa.

Sự gia tăng nhu cầu hàng hóa và sự chậm trễ trong việc nâng cấp hiệu quả năng lượng đã tạo ra một trong những vấn đề hậu cần nghiêm trọng nhất mà Bắc Kinh phải đối phó những năm gần đây.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
45 năm nữa, dân số Trung Quốc có thể giảm tới một nửa
45 năm nữa, dân số Trung Quốc có thể giảm tới một nửa

Nghiên cứu mới cho thấy dân số Trung Quốc có thể giảm nhanh hơn nhiều so với dự báo. Theo đó, dân số quốc gia này có thể giảm một nửa trong vòng 45 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN