Triều Tiên phản ứng việc LHQ lên án vụ phóng tên lửa

Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh tuyên bố của Liên hợp quốc "thiếu tính vô tư và là một sản phẩm của tiêu chuẩn kép cũng như sự can thiệp của Mỹ".

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Triều Tiên ngày 25/6 đã phản đối Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đưa ra một tuyên bố báo chí lên án vụ phóng tên lửa tầm trung mới đây nhất của Triều Tiên.

Sau khi Triều Tiên ngày 22/6 tiến hành phóng tên lửa được cho là tên lửa đạn đạo tầm trung do nước này tự chế tạo, HĐBA LHQ đã triệu tập họp khẩn cấp và đưa ra tuyên bố báo chí coi động thái này của Triều Tiên là "vi phạm nghiêm trọng" các nghị quyết của LHQ cấm Bình Nhưỡng phát triển tên lửa đạn đạo. HĐBA cũng kêu gọi tăng cường các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát vụ thử tên lửa đạn đạo chiến lược đất đối đất tầm trung Hwasong-10. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, KCNA dẫn lời một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh: “Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ tuyên bố báo chí của HĐBA LHQ”, cho rằng tuyên bố này "thiếu tính vô tư và là một sản phẩm của tiêu chuẩn kép cũng như sự can thiệp của Mỹ".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng nêu rõ việc Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung là nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tự lực của nước này.

Ngoài ra, KCNA cũng cho biết Triều Tiên sẽ liên tiếp có những biện pháp đối phó mang tính tự vệ trước những biện pháp trừng phạt của HĐBA LHQ chừng nào Mỹ vẫn tiếp tục sử dụng đe dọa hạt nhân và biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên.

Một ngày sau vụ phóng tên lửa ngày 22/6, Triều Tiên tuyên bố đã thử thành công một tên lửa đạn đạo chiến lược đất đối đất tầm trung và tầm xa Hwasong-10 và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã quan sát vụ thử tại hiện trường. Theo KCNA, tên lửa đ ạn đạo trên đã rời bệ phóng và đáp trúng vùng biển mục tiêu cách xa 400 km sau khi bay lên độ cao tối đa 1413,6 km theo quỹ đạo bay đã đ ịnh.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên, chính phủ Mỹ bày tỏ muốn hoàn tất các cuộc thương lượng với Hàn Quốc về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).


Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc Peter Cook bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ hoàn tất các cuộc đối thoại về vấn đề này vào "đúng thời điểm và hiệu quả nhất có thể ". Ông cho hay hai bên đã có sự tiến bộ trong các cuộc thảo luận trước đây, song còn nhiều chi tiết cần được bàn thảo.

Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu đàm phán về việc triển khai THAAD sau khi Triều Tiên phóng tên lửa hôm 7/2 mang vệ tinh lên quỹ đạo. THAAD là hệ thống do Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) phát triển, được thiết kế bắn tên lửa tiêu diệt các tên lửa đạn đạo của đối phương ở bên trong hoặc bên ngoài khí quyển của Trái Đất trong giai đoạn bay cuối cùng trước khi tới mục tiêu.

Tuy nhiên, Trung Quốc phản đối kế hoạch triển khai THAAD tại Hàn Quốc, cho rằng hệ thống này đe dọa trực tiếp các lợi ích an ninh của Trung Quốc vì radar của THAAD có thể phát hiện các tên lửa ở vị trí cách 2.000 km, tức là thấy được cả các tên lửa trên lãnh thổ Trung Quốc. Trong khi đó, Hàn Quốc khẳng định việc triển khai THAAD xuất phát từ nhu cầu phòng thủ của nước này trước mối đe dọa về hạt nhân, tên lửa từ Triều Tiên và việc này không ảnh hưởng đến lợi ích an ninh của Trung Quốc.

TTXVN/Tin Tức
Hạ nhiệt bán đảo Triều Tiên: Hy vọng ngắn chẳng tày gang
Hạ nhiệt bán đảo Triều Tiên: Hy vọng ngắn chẳng tày gang

Hy vọng hạ nhiệt căng thẳng bán đảo Triều Tiên ngắn chẳng tày gang khi Triều Tiên liên tiếp phóng hai quả tên lửa và tuyên bố đàm phán 6 bên là quá khứ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN