Triều Tiên, Nga phản ứng về gợi ý sở hữu vũ khí hạt nhân của Nhật Bản

Triều Tiên và Nga đều tỏ ra lo ngại về các thảo luận gần đây tại Nhật Bản liên quan đến khả năng nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 21/12, Nhật Bản đang thể hiện rõ ý định theo đuổi vũ khí hạt nhân khi đề cập khả năng xem xét lại ba nguyên tắc phi hạt nhân. Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn bình luận của một quan chức chính sách đối ngoại cho rằng tham vọng này của Tokyo cần phải được “kiềm chế triệt để”.

KCNA nhận định Nhật Bản bắt đầu đưa ra những phát biểu theo hướng trên một cách tích cực ngay sau khi Mỹ chấp thuận yêu cầu của Hàn Quốc về việc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Trước đó, hồi tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đồng ý để Hàn Quốc phát triển tàu ngầm hạt nhân sau chuyến thăm nước này nhằm tham dự hội nghị thượng đỉnh về các thỏa thuận thương mại với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Trong khi đó, ngày 20/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cho biết Moskva đã bày tỏ sự phản đối đối với các cuộc thảo luận tại Nhật Bản về khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân. Phát biểu với hãng thông tấn TASS, ông Rudenko nói Nga nhận thức được những trao đổi đang diễn ra liên quan đến khả năng điều chỉnh các quy định hiến pháp của Nhật Bản về nguyên tắc phi hạt nhân.

“Lập trường của chúng tôi là hoàn toàn phản đối. Chúng tôi tin rằng việc quân sự hóa Nhật Bản sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình ở Đông Bắc Á”, ông Rudenko nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo các động thái như vậy có thể dẫn đến những biện pháp đáp trả tương ứng từ các quốc gia cảm thấy bị đe dọa.

Theo hãng tin Kyodo, đầu tuần này, một quan chức cấp cao tham gia hoạch định chính sách an ninh dưới chính phủ do Thủ tướng Sanae Takaichi lãnh đạo cho rằng Nhật Bản nên sở hữu vũ khí hạt nhân. Quan điểm này đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ trong dư luận trong nước vì đi ngược lại các nguyên tắc phi hạt nhân được ghi trong hiến pháp.

Trước đó, trong tuyên bố ngày 20/12, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba khẳng định việc sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ “không bao giờ có lợi cho Nhật Bản”. Ông cho rằng nếu Nhật Bản theo đuổi vũ khí hạt nhân, nước này sẽ phải rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đồng thời khiến chính sách hạt nhân phục vụ nhu cầu năng lượng trở nên không khả thi.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Nhật Bản chính thức phản hồi gợi ý sở hữu vũ khí hạt nhân để răn đe đối thủ tiềm tàng
Nhật Bản chính thức phản hồi gợi ý sở hữu vũ khí hạt nhân để răn đe đối thủ tiềm tàng

Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra phản hồi sau khi một quan chức an ninh cấp cao của nước này gợi ý rằng Tokyo cần vũ khí hạt nhân để răn đe các đối thủ tiềm tàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN