Trào lưu phục vụ cà phê trong bình sữa trẻ em bị phản ứng

Nhiều quán cà phê tại các quốc gia Vùng Vịnh đang vấp phải chỉ trích khi phục vụ đồ uống trong bình sữa trẻ em.

Chú thích ảnh
Nhân viên của Einstein Cafe bê bình sữa đựng đồ uống tại quán ở Dubai. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đưa tin trào lưu xuất phát từ thương hiệu cà phê Einstein có cửa hàng rải rác khắp khu vực, từ Dubai cho đến Kuwait và Bahrain. Thay vì sử dụng cốc giấy thông thường, quán cà phê Einstein lại lựa chọn bình sữa trẻ em.

Đồ uống của cà phê Einstein cũng mang chủ đề đồ ăn trẻ em với sữa lắc trộn bột ăn dặm, bột gạo… Chúng đều trở thành những đồ uống được người dùng ưa thích.

CEO của thương hiệu cà phê Einstein ở Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) – cô Younes Molla chia sẻ: “Mọi người đều muốn mua đồ uống đựng trong bình sữa này, họ nói rằng sẽ đến quán cùng bạn bè, cha mẹ. Sau nhiều tháng dịch COVID-19, trải qua khó khăn, mọi người lại muốn vui vẻ, họ chụp ảnh và nhớ về tuổi thơ”.

Nhiều người chấp nhận xếp hàng đợi chờ tại Einstein để được uống nước hoa quả hoặc cà phê từ bình sữa. Một số người thậm chí mang bình sữa của con họ đến quán.

Hình ảnh về bình sữa nhiều màu sắc của thương hiệu Einstein đã nhận được hàng nghìn lượt yêu thích trên mạng xã hội Instagram, TikTok.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến phản đối cho rằng hình thức đựng đồ uống trong bình sữa này không phù hợp với văn hóa đạo Hồi. Trong tháng 3, chính quyền địa phương thậm chí đã ra tay. Lực lượng chức năng Dubai đã đến một số quán cà phê áp dụng hình thức phục vụ qua bình sữa để đưa ra các mức phạt.

UAE ban hành thông báo: “Việc sử dụng bình sữa không chỉ đi ngược với văn hóa và truyền thống địa phương mà điều này còn gây nguy cơ lây lan dịch COVID-19”.

Chính phủ Kuwait còn đóng cửa tạm thời quán Einstein. Trong khi đó, cảnh sát Bahrain trang bị camera đã đến các quán cà phê bán đồ uống trong bình sữa và cảnh cáo thực khách rằng họ “vi phạm truyền thống và phong tục Bahrain”.

Oman còn khuyến khích người dân báo cáo về những cơ sở phục vụ đồ uống qua bình sữa lên đường dây nóng của Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nở rộ trang trại trong nhà giữa đại dịch COVID-19
Nở rộ trang trại trong nhà giữa đại dịch COVID-19

Các trang trại trong nhà đang tự định vị mình là một trong các giải pháp để giảm bớt ảnh hưởng do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra đối với việc thu hoạch, vận chuyển và bán thực phẩm. Do vậy, xu hướng đầu tư vào các trang trại trong nhà cũng ngày càng nở rộ nhằm ứng phó với nguy cơ gián đoạn nguồn cung thực phẩm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN