Tổng thống Ukraine tới Anh trong chuyến công du châu Âu đầu tiên vào thời chiến

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ gặp Thủ tướng Rishi Sunak trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi xung đột với Nga bùng phát.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp Thủ tướng Anh Rishi Sunak khi nhà lãnh đạo Anh thăm Kiev vào tháng 11/2022. Ảnh: AP

Theo trang Al Jazeera, Văn phòng thủ tướng Anh cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak trong chuyến công du đầu tiên tới Vương quốc Anh kể từ cuộc xung đột bắt đầu ngày 24/2/2022.

Ông Zelensky dự kiến sẽ thăm các binh sĩ Ukraine hiện đang huấn luyện ở Anh và phát biểu trước Quốc hội Anh.

Văn phòng của Thủ tướng Sunak trước đó đã công bố kế hoạch mở rộng đào tạo cho Lực lượng Vũ trang Ukraine trên biển và trên không – bao gồm phi công máy bay chiến đấu và lính thủy đánh bộ – đồng thời đẩy nhanh việc cung cấp thiết bị quân sự.

“Chuyến thăm của Tổng thống Zelensky tới Vương quốc Anh là minh chứng cho lòng dũng cảm, quyết tâm và chiến đấu của đất nước ông, đồng thời là minh chứng cho tình hữu nghị không thể phá vỡ giữa hai nước chúng ta”, Thủ tướng Sunak nói trong một tuyên bố.

Tin tức về chuyến thăm thời chiến đầu tiên của Tổng thống Zelensky tới Anh được đưa ra sau khi EU cho biết họ đã mời nhà lãnh đạo Ukraine tới Brussels.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Đức phê duyệt chuyển giao 178 xe tăng Leopard cho Ukraine
Đức phê duyệt chuyển giao 178 xe tăng Leopard cho Ukraine

Báo Tấm gương (Spiegel) của Đức ngày 7/2 đưa tin Hội đồng An ninh liên bang Đức đầu tuần này đã bật đèn xanh cho việc chuyển giao 178 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN