Tổng thống Trump sắp đề xuất kế hoạch cải tổ hệ thống thẻ xanh

Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ trình một kế hoạch nhập cư khác để thuyết phục người dân Mỹ và các nghị sĩ. Có nhiều đánh giá cho rằng kế hoạch này sẽ thay đổi mạnh hệ thống cấp thẻ xanh hiện tại.

Chú thích ảnh
Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 15/5. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP (Mỹ) ngày 16/5 cho biết kế hoạch nhập cư này sẽ tập trung vào an ninh biên giới và thay đổi hệ thống cấp thẻ xanh, theo đó ưu tiên các đối tượng có kỹ năng nghề nghiệp và bằng cấp thay vì dựa vào mối quan hệ với công dân Mỹ.

Các quan chức Mỹ cho biết hiện nay có 66% trường hợp được cấp thẻ xanh dựa trên mối quan hệ gia đình và chỉ 12% dựa vào kỹ năng của người xin định cư.

Các quan chức Mỹ cho biết kế hoạch nhập cư mới sẽ dựa trên cấp thị thực tính điểm, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống được sử dụng tại Canada và nhiều quốc gia khác.

Theo các quan chức giấu tên, kế hoạch nhập cư mới vẫn giữ nguyên số lượng thẻ xanh được cấp như hiện nay nhưng sẽ tạo nhiều điều kiện hơn cho sinh viên nước ngoài ở lại Mỹ sau tốt nghiệp. Các yếu tố về khả năng ngôn ngữ, cơ hội tìm việc làm cũng được đưa ra xem xét.

Tuy nhiên, không chỉ đảng Dân chủ mà cả đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump cũng không mấy mặn mà với kế hoạch nhập cư mới này. Tổng thống Trump ngày 16/5 đã phát biểu tại Vườn Hồng, Nhà Trắng về kế hoạch nhập cư này – vốn nhận phản hồi trái chiều từ các thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện. Nỗ lực thay đổi hệ thống nhập cư đã kéo dài 3 thập niên tại Mỹ nhưng chưa đi đến kết quả rõ ràng nào.

Hà Linh/Báo Tin tức
Lo 'bẫy tình báo', Mỹ muốn siết chặt thị thực với sinh viên, học giả Trung Quốc
Lo 'bẫy tình báo', Mỹ muốn siết chặt thị thực với sinh viên, học giả Trung Quốc

Một nhóm nghị sĩ đảng Cộng hòa ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Quốc hội ngày 15/5 đã trình một dự luật cấm mọi đối tượng làm việc hoặc được bảo trợ bởi quân đội Trung Quốc nhận thị thực du học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN