Tổng thống Trump phản ứng về vụ đánh bom xe ở Moskva khiến Trung tướng quân đội Nga thiệt mạng

Trong khi Điện Kremlin nghi ngờ rằng vụ ám sát Trung tướng Yaroslav Moskalik đã được Ukraine dàn dựng thì Tổng thống Mỹ Donald Trump coi “đó là một vụ lớn”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington D.C., ngày 14/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 26/4 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa sẽ xem xét vụ ám sát một vị tướng cấp cao của Nga ở ngoại ô Moskva (Moscow) vào thứ Sáu (25/4) và nói với các phóng viên rằng: “Đó là một vụ lớn”.

Vụ việc diễn ra cùng thời điểm đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đến Moskva để tham dự các cuộc đàm phán cấp cao với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Yaroslav Moskalik, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến chính thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom xe ngay bên ngoài nơi cư trú của ông ở thành phố Balashikha, một vùng ngoại ô phía Đông Moskva.

“Dựa trên dữ liệu hiện có, vụ nổ xảy ra là do một thiết bị nổ tự chế phát nổ”, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho biết.

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, bà Maria Zakharova, cho biết có “căn cứ để tin rằng các cơ quan tình báo Ukraine có liên quan đến vụ ám sát này” và lưu ý rằng ông Moskalik từng tham gia vào các cuộc đàm phán nhằm giải quyết khủng hoảng Ukraine trước khi xung đột leo thang vào năm 2022.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cũng đổ lỗi cho Ukraine, tuyên bố: “Chế độ Kiev một lần nữa bộc lộ bản chất của mình”, đồng thời cáo buộc nước này tiếp tục “thực hiện các hoạt động khủng bố” trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Trước đó, vào ngày 17/12 năm ngoái, một quả bom được giấu trong một chiếc xe điện tay ga đỗ bên ngoài chung cư của Trung tướng Igor Kirillov đã phát nổ đúng lúc ông rời nhà để đến văn phòng làm việc, khiến quan chức này thiệt mạng

Khi đó, giới chức Liên bang Nga cũng cáo buộc Ukraine đứng sau vụ ám sát Trung tướng Kirillov.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Air Force One vào thứ Sáu, ông Trump – người dường như chưa biết về việc Trung tướng Moskalik thiệt mạng bởi đánh bom cho đến khi được hỏi – nói: “Chuyện đó xảy ra gần nhà đấy, phải không? Đó là một vụ lớn”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: “Tôi sẽ xem xét. Nếu tôi nghe được điều gì, tôi sẽ cho các bạn biết”.

Theo RT, vụ ám sát diễn ra đúng thời điểm đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff, tới Mosckva để tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao với Tổng thống Putin.

Cố vấn Tổng thống Liên bang Nga, ông Yury Ushakov, mô tả cuộc gặp kéo dài ba giờ là “mang tính xây dựng và rất hữu ích”, đồng thời cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào việc khởi động lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moskva và Kiev – vốn đã bị đình trệ kể từ mùa xuân năm 2022.

Bình luận về cuộc đàm phán, ông Trump nói rằng Liên bang Nga và Ukraine “đã rất gần với một thỏa thuận, và hai bên nên gặp nhau ở cấp rất cao để ‘kết thúc nó’. Hầu hết các điểm chính đã được đồng thuận”.

Thỏa thuận do Washington đề xuất được cho là bao gồm việc Mỹ công nhận chủ quyền của Liên bang Nga đối với Crimea, cũng như “đóng băng” cuộc xung đột theo đường ranh giới hiện tại và công nhận quyền kiểm soát của Moskva đối với phần lớn bốn khu vực từng thuộc Ukraine – nơi đã bỏ phiếu sáp nhập vào Liên bang Nga.

Thỏa thuận này cũng sẽ ngăn cản Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và bắt đầu tiến trình gỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga.

Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bác bỏ bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào cho Moskva, nhấn mạnh rằng Kiev sẽ không thảo luận về việc công nhận Crimea là lãnh thổ của Liên bang Nga.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Mỹ ra tối hậu thư về hòa bình Nga - Ukraine: Đột phá hay chỉ là ngoại giao?
Mỹ ra tối hậu thư về hòa bình Nga - Ukraine: Đột phá hay chỉ là ngoại giao?

Trước tối hậu thư của Tổng thống Trump, khả năng Mỹ rút khỏi đàm phán Nga - Ukraine đang hiện hữu. Điều gì sẽ chờ đợi Ukraine nếu mất đi sự hậu thuẫn của Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN