Rạng sáng 26/4, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết mạng xã hội Truth Social, cho biết công việc hướng tới thỏa thuận hòa bình chung giữa Nga và Ukraine đang diễn ra suôn sẻ, nhưng phàn nàn rằng Ukraine vẫn chưa ký các văn bản cuối cùng của Thỏa thuận Đất hiếm rất quan trọng với Mỹ. Ảnh chụp màn hình
Trên mạng xã hội Truth Social vào rạng sáng 26/4, theo giờ Việt Nam, ông Trump viết: “Công việc hướng tới thỏa thuận hòa bình chung giữa Nga và Ukraine đang diễn ra suôn sẻ. THÀNH CÔNG có vẻ sẽ đến trong tương lai!”.
Tuy nhiên, cũng trong tuyên bố trên mạng Truth Social vào rạng sáng 26/4, ông Trump đã phàn nàn rằng: “Ukraine, dưới sự lãnh đạo của ông Volodymyr Zelensky, vẫn chưa ký các văn bản cuối cùng của Thỏa thuận Đất hiếm rất quan trọng với Mỹ. Việc này đã bị chậm ít nhất ba tuần”.
Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Hy vọng rằng thỏa thuận sẽ được ký NGAY LẬP TỨC”.
Trước đó, Mỹ và Ukraine có kế hoạch ký thoả thuận đất hiếm ở Washington, nhưng sau cuộc tranh cãi công khai và căng thẳng tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 28/2 giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump, kế hoạch ký kết đã tan vỡ.
Đối với tiến trình hoà bình Ukraine, vào ngày 25/4, kênh RT của Liên bang Nga dẫn lời ông Yury Ushakov, Trợ lý của Tổng thống Vladimir Putin cho hay cuộc gặp giữa ông Putin và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steven Witkoff đã giúp “thu hẹp khoảng cách” giữa lập trường của Moskva (Moscow) và Washington.
Đây là cuộc gặp thứ 4 kể từ đầu năm giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steven Witkoff, diễn ra tại Moskva.
Trợ lý Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, đã ca ngợi cuộc hội đàm “rất hữu ích” giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, tại Moskva vào thứ Sáu (25/4).
Theo ông Ushakov, cuộc gặp kéo dài ba giờ đã giúp “thu hẹp khoảng cách” giữa lập trường của Moskva và Washington về xung đột Ukraine cũng như các vấn đề toàn cầu khác.
Ông Ushakov nói với các phóng viên rằng cuộc thảo luận kéo dài khoảng ba giờ “rất hữu ích” và đã “đưa lập trường của Liên bang Nga và Mỹ xích lại gần nhau hơn không chỉ về vấn đề Ukraine, mà còn về một số vấn đề quốc tế khác”.
Cụ thể, ông Putin và ông Witkoff đã thảo luận về “khả năng nối lại đàm phán trực tiếp giữa đại diện của Liên bang Nga và Ukraine”, ông Ushakov cho biết, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Ông Yury Ushakov, Trợ lý của Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
Trong những tháng gần đây, ông Witkoff đã tổ chức nhiều vòng đàm phán với các quan chức cấp cao của Liên bang Nga, bao gồm ít nhất ba cuộc gặp với Tổng thống Putin. Ông Witkoff được xem là một trong những nhân vật chủ chốt thúc đẩy tiến trình hòa giải giữa Moskva và Washington trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump. Tổng thống Mỹ đã nhiều lần cam kết giải quyết cuộc xung đột Nga – Ukraine, gọi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông.
Moskva từ lâu đã bày tỏ sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán, đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với các sáng kiến hòa bình của ông Trump. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Liên bang Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng họ tìm kiếm một giải pháp bền vững cho cuộc khủng hoảng, cho rằng một sự ngừng bắn tạm thời chỉ tạo cơ hội cho các nước phương Tây hậu thuẫn Ukraine tái vũ trang cho quân đội nước này.
Moskva đồng thời khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải công nhận thực tế lãnh thổ hiện tại và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, bao gồm cả tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine.