Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN
Theo trang European Pravda, trong cuộc gặp với Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tại Nhà Trắng ngày 14/4, ông Trump cho biết ông Zelensky từ lâu đã tìm cách sở hữu tên lửa Patriot. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Khi bắt đầu một cuộc chiến, bạn phải chắc rằng mình có khả năng chiến thắng, đúng không? Bạn không thể bắt đầu một cuộc chiến với một đối thủ mạnh gấp 20 lần mình rồi hy vọng người khác cung cấp vũ khí như tên lửa để hỗ trợ”.
Ông Trump cũng nhắc lại rằng trong nhiệm kỳ của mình, ông đã cấp cho Ukraine các hệ thống chống tăng Javelin – loại vũ khí giúp nước này giành chiến thắng trong những trận chiến đầu tiên.
Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với đài CBS ngày 13/4, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng mua 10 hệ thống phòng không Patriot của Mỹ để bảo vệ các thành phố lớn trước làn sóng tấn công bằng tên lửa từ Nga.
“Tôi đã nói rất rõ với Tổng thống Trump về những gì chúng ta có thể làm”, ông Zelensky cho biết.
Các quan chức Ukraine đã nhiều lần thúc giục các đồng minh phương Tây tăng cường hỗ trợ phòng không, cảnh báo rằng nguồn cung hiện tại không đủ để để chống chọi với cường độ tấn công của Nga.
“Mỹ có rất nhiều Patriot và có đủ năng lực sản xuất hệ thống này. Một hệ thống có giá 1,5 tỷ USD. Chúng tôi sẵn sàng mua ít nhất 10 hệ thống để bảo vệ một số thành phố với giá khoảng là 15 tỷ USD. Chúng tôi sẵn sàng trả khoản tiền đó”, ông Zelensky nói.
Ngoài đề xuất mua hàng, Tổng thống Ukraine cũng đã kêu gọi Chính quyền Tổng thống Trump cấp phép để Ukraine có thể tự sản xuất hệ thống Patriot và tên lửa ngay trong nước.
“Chúng tôi hiểu rằng việc đặt hàng và đàm phán mua hệ thống Patriot không hề dễ dàng. Chúng tôi muốn trả tiền, xin giấy phép sản xuất và biết rõ mất bao lâu để xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh nhằm bảo vệ bầu trời”, ông Zelensky nói thêm.
Dù hai bên đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn một phần do Mỹ làm trung gian từ ngày 11/3, nhưng Ukraine và Nga vẫn liên tục cáo buộc nhau vi phạm cam kết.
Ngày 11/4, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cáo buộc Nga đã tấn công ồ ạt trong vòng 30 ngày qua với 70 tên lửa, 2.200 UAV tự sát và 6.000 quả bom dẫn đường. Riêng vụ tấn công vào tỉnh Sumy ngày 13/4 đã khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và 119 người bị thương.
Trong thời gian gần đây, Nga đẩy mạnh các cuộc không kích vào Sumy, đồng thời kiểm soát được một số khu dân cư nhỏ trong khu vực này.
Về phần mình, Moskva cũng cáo buộc Ukraine tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga. Theo đài RT, một biết một thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã đâm vào một tòa chung cư tại thành phố Kursk, phía tây nước Nga vào rạng sáng 15/4.
Theo trang tin Baza, ít nhất hai người bị thương trong cuộc tấn công được mô tả là có quy mô lớn nhằm vào thành phố này. Các thiết bị bay không người lái đã làm hư hỏng năm tòa nhà chung cư.
Trước đó, Thống đốc khu vực Kursk, ông Aleksandr Khinshteyn, cho biết lực lượng Ukraine liên tục dùng UAV và pháo kích vào các ngôi làng giáp biên, làm ít nhất 5 dân thường thiệt mạng trong ngày 14/4.