Tổng thống Trump nói muốn dịu giọng nhưng không có lựa chọn

Ngày 5/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump thổ lộ rằng ông lấy là tiếc vì không thể nhẹ giọng trong 2 năm đầu làm ông chủ Nhà Trắng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Trump tại Ohio ngày 5/11. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Tổng thống Trump đã đưa ra nhận định này trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Sinclair Broadcasting. Khi nhận được câu hỏi liệu có điều gì khiến ông tiếc nuối về hai năm đầu cầm quyền, ông Trump nêu rõ: “Tôi muốn nhẹ giọng hơn. Nhưng tôi không có lựa chọn”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ ông không hài lòng với các diễn thuyết đả kích trên chính trường Mỹ trong mùa bầu cử.

Một ngày trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018, Tổng thống Trump đã xuất hiện tại các cuộc vận động ở Ohio, Indiana và Missouri. Khi này, ông  gọi ứng cử viên đảng Dân chủ cho vị trí thống đốc Ohio – ông Richard Cordray là “người xấu”.

Tại Indiana, ông Trump đánh giá đảng Dân chủ đã khuyến khích “hàng triệu người nhập cư trái phép vi phạm luật của Mỹ, xâm phạm biên giới quốc gia này”.

Tổng thống Trump cho biết: “Đây không phải là phân biệt chủng tộc. Chỉ là mọi người khi đến Mỹ thì phải theo con đường hợp pháp”.

Ngày 6/11, cử tri Mỹ đã tham gia bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018. Tại Thượng viện, đảng Cộng hòa đang giữ đa số với 51 ghế, đảng Dân chủ giữ 49 ghế (tính cả 2 Thượng nghị sĩ độc lập nhưng tham gia Hội nghị toàn quốc của đảng Dân chủ).

Cuộc bầu cử năm nay có 35 Thượng nghị sĩ phải bầu lại, trong số đó 24 ghế đang do đảng Dân chủ giữ, 2 ghế thuộc về Thượng nghị sĩ độc lập thân Dân chủ và 9 ghế trong tay đảng Cộng hòa. Như vậy, để giành lại quyền kiểm soát Thượng viện, phe Dân chủ phải bảo toàn số ghế hiện có và giành thêm được 2 ghế mới.

Nhiệm vụ của đảng Cộng hòa có phần ít áp lực hơn, khi họ chỉ cần đánh bại đảng Dân chủ tại 6 bang dao động.

Tại Hạ viện khóa 115, đảng Cộng hòa hiện giữ 235 ghế, phe Dân chủ giữ 193 ghế, ngoài ra còn có 6 ghế trống. Để chiếm đa số tại Hạ viện, mỗi đảng cần có được 218 ghế. Phe Cộng hòa đang tìm cách bảo vệ thế đa số tại cơ quan lập pháp này, trong khi phe Dân chủ đặt nhiều hy vọng hơn vào cuộc đua tại Hạ viện.

Đảng Dân chủ sẽ cố gắng giành thêm ít nhất là 23 ghế nữa để nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Dân chủ đang có lợi thế, nhiều khả năng sẽ đánh bại đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Tuy nhiên, theo nhận định của hãng tin Reuters, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay thật sự khó lường.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Ngoại trưởng Lavrov: ‘Chạy theo Mỹ’ trừng phạt Nga, EU mất hàng tỷ euro
Ngoại trưởng Lavrov: ‘Chạy theo Mỹ’ trừng phạt Nga, EU mất hàng tỷ euro

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định Liên minh châu Âu (EU) đang tự đánh mất hàng tỷ euro do chạy theo Mỹ trừng phạt Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN