Tổng thống Trump lạc quan, đàm phán Mỹ-Iran có thể diễn ra trong khoảng 36-72 giờ tới

Theo báo The New York Post, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran do Pakistan làm trung gian có thể diễn ra trong vòng 36 đến 72 giờ tới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Báo Tribune India tối 22/4 cho biết sự lạc quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thấy được qua một tin nhắn gửi tới báo The New York Post, diễn ra sau quyết định của ông về việc gia hạn lệnh ngừng bắn hai tuần - một động thái mà nhà lãnh đạo Mỹ cho biết được ban lãnh đạo Pakistan đề nghị nhằm tạo thời gian cho chính phủ Iran đang “rạn nứt nghiêm trọng” đưa ra một đề xuất thống nhất.

Khi được báo The New York Post hỏi về bước đột phá được cho là đã đạt được, Tổng thống Trump trả lời qua tin nhắn rằng: “Có thể!”

Bản tin của The New York Post cũng dẫn các nguồn tin tại thủ đô Islamabad của Pakistan, cho biết họ đang ghi nhận những tín hiệu ngoại giao tích cực với Iran sau khi Tehran tỏ thái độ lạnh nhạt với vòng đàm phán thứ hai tại đây, với lý do lo ngại về an ninh.

Theo báo The New York Post, dựa trên các nguồn tin từ phía Pakistan thì các cuộc đàm phán có thể được nối lại trong khoảng “36 - 72 giờ”.

An ninh tiếp tục được siết chặt tại Islamabad

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay tối 22/4 cho biết, theo các nguồn tin an ninh, thủ đô của Pakistan vẫn đang trong tình trạng phong tỏa an ninh nghiêm ngặt khi giới chức theo đuổi các kênh ngoại giao hậu trường nhằm đưa Washington và Tehran trở lại bàn đàm phán.

Các tuyến đường dẫn vào “Vùng Đỏ” của Islamabad - nơi đặt các cơ quan chính phủ quan trọng và khách sạn nơi diễn ra vòng đàm phán đầu tiên - vẫn bị đóng cửa đối với giao thông dân sự.

Tất cả các cơ sở giáo dục và ký túc xá tại Islamabad cũng như thành phố lân cận Rawalpindi đã đóng cửa từ tuần trước, trong khi giao thông công cộng, bao gồm cả hệ thống xe buýt, metro, vẫn bị đình chỉ.

Vào ngày 22/4, nhà chức trách đã mở lại hai bến xe tại Rawalpindi, cho phép hoạt động đi lại liên tỉnh ở mức hạn chế.

Một nguồn tin an ninh, yêu cầu giấu tên, nói với hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ rằng các cơ quan thực thi pháp luật được lệnh duy trì mức cảnh giác cao “cho đến khi có thông báo mới”.

Chú thích ảnh
Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Căng thẳng vẫn kéo dài

Mỹ đã yêu cầu mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vốn bị hạn chế phần lớn kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ - Israel vào Iran bắt đầu ngày 28/2.

Tehran tuyên bố tạm thời mở lại tuyến đường thủy này vào ngày 17/4, nhưng đóng cửa trở lại chỉ một ngày sau đó khi ông Trump nói rằng lệnh phong tỏa các cảng của Iran vẫn sẽ được duy trì.

Vào ngày 19/4, lực lượng hải quân Mỹ thực thi lệnh phong tỏa gần eo biển Hormuz đã chặn và vô hiệu hóa tàu chở hàng TOUSKA treo cờ Iran sau khi thủy thủ đoàn phớt lờ nhiều cảnh báo yêu cầu đổi hướng.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance (DDG-111) đã dừng tàu TOUSKA khi nó di chuyển qua phía Bắc Biển Arab trên đường tới Bandar Abbas, một cảng quan trọng của Iran.

Vào ngày 21/4, Lầu Năm Góc xác nhận lực lượng Mỹ đã tiến hành quyền kiểm tra trên biển và lên tàu chở dầu thô M/T Tifani thuộc diện bị trừng phạt trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) mà không xảy ra sự cố, cho thấy Washington đang mở rộng chiến dịch thực thi đối với các tàu có liên hệ với Iran.

Theo tuyên bố, hành động của Mỹ nhằm phá vỡ các mạng lưới hàng hải bất hợp pháp và tước bỏ “tự do cơ động” của các tàu bị trừng phạt trên vùng biển quốc tế.

Chú thích ảnh
Hình ảnh từ vệ tinh của Cơ quan Vũ trụ và Hàng không Mỹ (NASA) về eo biển Hormuz. Ảnh: The Gulf News/TTXVN

Về phía Iran, vào ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng này đã bắt giữ hai tàu container tại eo biển Hormuz và áp giải chúng về bờ biển Iran.

Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC, được hãng thông tấn Tasnim và Trung tâm Thông tin Chiến tranh đăng tải, cho biết hai tàu container bị bắt có tên là MSC Francesca và Epaminonda, trong đó tàu MSC Francesca có liên hệ với Israel.

Tuyên bố nhấn mạnh hai tàu MSC Francesca và Epaminonda “đã gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải khi hoạt động không có giấy phép cần thiết và can thiệp vào hệ thống dẫn đường, đã bị hải quân IRGC bắt giữ và áp giải về bờ biển Iran”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tiết lộ hạn chót của Tổng thống Trump để Iran thống nhất lập trường về thỏa thuận với Mỹ
Tiết lộ hạn chót của Tổng thống Trump để Iran thống nhất lập trường về thỏa thuận với Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cho Iran một khoảng thời gian “từ 3 - 5 ngày” để các phe phái trong nước thống nhất lập trường trước khi lệnh ngừng bắn gia hạn kết thúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN