Tổng thống Putin yêu cầu tăng cường vị thế của Nga trên thị trường vũ khí

Ngày 7/7, tại cuộc họp của Ủy ban Hợp tác kỹ thuật quân sự, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong nửa đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu vũ khí của nước này đạt con số ấn tượng 5,6 tỷ USD và tổng danh mục các đơn hàng xuất khẩu đạt gần 50 tỷ USD.

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga cần bảo đảm phát triển toàn bộ hệ thống hợp tác kĩ thuật quân sự, các mối quan hệ quốc tế hiện có cũng như tương lai đồng thời tăng cường tham gia thị trường vũ khí toàn cầu. Ông Putin yêu cầu Nga cần củng cố vị thế là một trong những nhà cung cấp kĩ thuật hải quân hàng đầu thế giới. Trong 5 năm qua, Nga chiếm 27% thị trường vũ khí hải quân, trở thành một trong nước xuất khẩu tàu chiến và tàu ngầm hàng đầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN


Theo ông Putin, hiện vũ khí hải quân chiếm 15% khối lượng đơn đặt hàng từ nước ngoài với tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga. Đây là thị trường có tiềm năng rất lớn khi trong tương lai gần, các nước dự trù chi khoảng 100 tỉ USD cho các hạm đội của mình.

Bên cạnh đó, ông Putin cũng yêu cầu trong thời gian ngắn nhất phải tự sản xuất được tất cả các sản phẩm quốc phòng hiện phải nhập khẩu, sau khi Ukraine và một số nước phương Tây tuyên bố chấm dứt hợp tác với Nga trong lĩnh vực quốc phòng.


TTXVN/ Tin tức
Tổng thống Nga, Ukraine điện đàm nửa đêm về 'kế hoạch hòa bình'
Tổng thống Nga, Ukraine điện đàm nửa đêm về 'kế hoạch hòa bình'

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã gọi điện cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về kế hoạch chấm dứt xung đột đẫm máu ở miền đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN