Tổng thống Putin là 'cha đẻ' của ý tưởng điều tàu sân bay tới Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ý tưởng điều một đội tàu chiến tới Syria là của ông, nhưng việc này chỉ nhằm giải quyết các nhóm khủng bố, chứ không hề có ý can thiệp vào cuộc chiến nội bộ của Syria.

Tổng thống Putin khẳng định việc điều hạm đội tàu chiến tới Syria chỉ để chống khủng bố.

Phát biểu trong một cuộc họp mặt với những sĩ quan binh lính thuộc biên chế hạm đội tàu chiến được cử đến Địa Trung Hải, Tổng thống Putin ca ngợi những nỗ lực của các thành viên trong việc làm các tay súng cực đoan ở quốc gia Trung Đông tổn thất lớn.

“Các bạn đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, và làm các nhóm khủng bố quốc tế thiệt hại đáng kể khi nhắm trúng vào nhiều căn cứ, kho vũ khí, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng của chúng”, Tổng thống Putin bày tỏ.

Ông Putin khẳng định quân đội Nga đã đóng góp một phần không nhỏ trong chiến dịch chống khủng bố quốc tế và nỗ lực “giúp đỡ tạo điều kiện để các cuộc hòa đàm giữa chính phủ Syria và nhóm đối lập được diễn ra”.

Cuối bài phát biểu, Tổng thống Putin nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của Nga tại Syria là “bình ổn chính phủ đương nhiệm” và “chấm dứt tai họa khủng bố”.

Theo như lời báo cáo của các sĩ quan hoạt động trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, trong khoảng thời gian ở Địa Trung Hải, tàu của Nga đã bị các tàu chiến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) “kèm cặp”, cả trong lúc đi tới Syria lẫn khi quay trở về cảng an toàn ở Nga - hành vi được đánh giá là “không mấy thiện chí”.


Trước đó, hạm đội tàu chiến Nga do tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov dẫn đầu được triển khai tới Syria để chiến đấu chống các tay súng cực đoan đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực trong năm 2016.

Rời khỏi cảng đậu tại thị trấn Severomorsk vào tháng 10 năm ngoái, tàu đô đốc Kuznetsov nhanh chóng triển khai nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên sau hơn 1 tháng trên biển Địa Trung Hải. Tàu được vận hành bởi gần 2.500 thành viên thủy thủ, có sức chứa hàng chục máy bay chiến đấu trực thăng các loại, cũng như trang bị tên lửa hành trình để tự vệ trước tấn công bên ngoài.

Hồng Hạnh (theo RT)
Nga: NATO cử hơn 50 chiến hạm 'hộ tống' tàu sân bay Đô đốc Kutnetsov
Nga: NATO cử hơn 50 chiến hạm 'hộ tống' tàu sân bay Đô đốc Kutnetsov

Trong suốt hành trình đến và rời Syria, tàu sân bay Nga Đô đốc Kuznetsov bị đám đông trên 50 tàu NATO lò dò bám đuôi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN