Tổng thống Putin đến thăm thao trường huấn luyện lính dự bị

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thao trường miền Tây nước này để động viên các binh sĩ dự bị đang tham gia huấn luyện quân sự tại đây.

Theo kênh truyền hình RT, Tổng thống Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đã tới thăm khu huấn luyện quân sự ở vùng Ryazan trong ngày 20/10, thị sát công tác chuẩn bị của lực lượng dự bị.

Video Tổng thống Putin gặp gỡ các binh sĩ dự bị (nguồn: Bloomberg):

Trong chuyến thăm, ông chủ Điện Kremlin đã được giới thiệu các trang thiết bị tiêu chuẩn được cấp cho lính nghĩa vụ, bao gồm quân phục, mũ bảo hộ và áo chống đạn.

“Vấn đề chính thực sự nằm ở đây”, Tổng thống Putin nói khi một số quan chức quân đội cho ông xem ủng của binh lính, ám chỉ đến những thiếu sót về trang bị trong bối cảnh lệnh huy động một phần đang diễn ra.

Tổng thống Putin và Bộ trưởng Shoigu đã gặp gỡ các binh sĩ và thăm trường bắn trong khu huấn luyện. Nhà lãnh đạo cũng dùng súng trường SVD bắn thử, kiểm tra độ chuẩn xác của vũ khí huấn luyện.

Ngày 21/9, Nga tuyên bố động viên một phần tại nước này nhằm tăng cường hoạt động quân sự đang diễn ra ở nước láng giềng Ukraine bắt đầu từ cuối tháng 2. Cụ thể, Moskva tìm cách tuyển 300.000 quân, ưu tiên những người đã được đào tạo quân sự và có kinh nghiệm chiến đấu trước đó. Tính đến thời điểm hiện tại, trên 220.000 người đã nhập ngũ. Ngày 15/10, Tổng thống Putin tuyên bố lệnh động viên một phần đã gần hoàn tất và sẽ kết thúc trong vòng 2 tuần tiếp theo.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo RT)
Tổng thống Putin nói sẽ sớm dừng lệnh động viên một phần
Tổng thống Putin nói sẽ sớm dừng lệnh động viên một phần

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng lệnh động viên một phần đã gần hoàn tất và sẽ kết thúc trong vòng 2 tuần tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN