Nga miễn động viên sinh viên, phạt tù quân nhân 'tự nguyện đầu hàng'

Tổng thống Nga Putin ngày 24/9 đã ký sắc lệnh hoãn áp dụng động viên quân đối với các sinh viên đại học và cao đẳng nghề của nhà nước, đồng thời ban hành luật hình sự sửa đổi áp dụng án tù tới 10 năm với quân nhân "tự nguyện đầu hàng".

Chú thích ảnh
Lính Nga khai hỏa lựu pháo Msta-B 152.4mm tại một địa điểm không tiết lộ ở Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/AP 

Theo đài RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/9 đã ký sắc lệnh hoãn động viên quân đối với các sinh đại học và cao đẳng nghề. Động thái này diễn ra ba ngày sau khi khi ông công bố lệnh động viên một phần, nhằm huy động 300.000 quân dự bị phục vụ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo một sắc lệnh của tổng thống được công bố trên trang web của Điện Kremlin, việc hoãn nhập ngũ được cấp cho những sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học được nhà nước công nhận. Ngoại lệ này chỉ dành cho các sinh viên theo học tại các cơ sở giáo dục và tổ chức nghiên cứu của nhà nước.

"Sắc lệnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng đối với các quan hệ pháp lý phát sinh từ ngày 21/9/2022", văn bản nêu rõ ngày thông báo, đề cập đến lệnh động viên quân một phần.

Trước đó cùng ngày 24/9, Tổng thống Putin đã ký ban hành luật mới sửa đổi Bộ luật Hình sự của Nga. Theo đạo luật này, các thành viên lực lượng vũ trang "tự nguyện đầu hàng" trước lực lượng đối phương trong một cuộc xung đột vũ trang sẽ phải đối mặt với án 10 năm tù khi trở về nước. Tuy nhiên, những người phạm tội lần đầu sẽ không bị trừng phạt nếu họ trốn khỏi nơi giam giữ và trở về đơn vị của mình.

Các quy định khác của luật mới bao gồm tối đa 10 tù giam đối với các thành viên lực lượng vũ trang từ chối tham gia các cuộc chiến có vũ trang, cũng như đối với những người đào ngũ hoặc né tránh huy động. Quân nhân có hành động cướp bóc trong thời chiến hoặc trong một chiến dịch quân sự có thể bị phạt tù đến 15 năm.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Nga mở đợt tấn công mới vào các thành phố Ukraine
Nga mở đợt tấn công mới vào các thành phố Ukraine

Các lực lượng Nga đã tiến hành những cuộc tấn công mới vào các thành phố Ukraine ngày 24/9 trong lúc cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý tiếp tục diễn ra ở các khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN