Tổng thống Obama thăm Đức

Ngày 24/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới Hanover, bắt đầu chuyến thăm Đức trong 2 ngày.

Thủ tướng Angela Merkel (trái) và Tổng thống Barack Obama duyệt đội danh dự tại lễ đón ở Hanover. Ảnh: AFP/TTXVN.

Đây là chuyến thăm Đức thứ 5 và là cuối cùng của ông Obama trên cương vị tổng thống. Dự kiến, trong chuyến thăm, Tổng thống Barack Obama sẽ hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel về một loạt vấn đề, trong đó có nỗ lực chống tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tăng cường hợp tác chống khủng bố, thúc đẩy Hiệp định Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Ngoài ra, ông Obama và bà Merkel cũng sẽ khai mạc và phát biểu tại hội chợ công nghệ công nghiệp được coi là lớn nhất thế giới vào đêm 24/4.

Trong ngày 25/4, Tổng thống Obama sẽ có bài phát biểu về các thách thức mà Mỹ và châu Âu đang phải đối mặt. Ông sẽ cùng bà Merkel gặp Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Italy Matteo Renzi thảo luận về việc tăng cường chia sẻ thông tin tình báo sau vụ tấn công khủng bố tại Pháp và Bỉ cũng như cách tốt nhất để tìm ra giải pháp chính trị đối với cuộc xung đột tại Syria.

TTXVN/Tin Tức
Những thách thức đối ngoại của Đức trong năm 2016
Những thách thức đối ngoại của Đức trong năm 2016

Những thách thức đối ngoại đối với Berlin trong năm 2016 sẽ còn lớn hơn nữa khi một số cuộc khủng hoảng có thể bước vào giai đoạn bước ngoặt cần những hàng động mang tính quyết định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN