Tổng thống Obama dự báo người kế nhiệm đến từ đảng Dân chủ

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 28/1 đã tuyên bố với các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ rằng ông chắc chắn người của đảng này sẽ là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Omaha, Nebraska ngày 13/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại thành phố Baltimore thuộc bang Maryland, phía Bắc thủ đô Washington, Tổng thống Obama nhấn mạnh: “Đảng Dân chủ sẽ giành chiến thắng vào tháng 11 tới và chúng ta sẽ có một tổng thống là người của đảng Dân chủ kế nhiệm tôi”. Ông tin tưởng vào dự đoán này vì người của đảng Dân chủ “đặt trọng tâm vào những gì quan trọng đối với đời sống của nhân dân Mỹ”.

Tổng thống Obama cũng công kích ứng viên của đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump khi đưa ra nhận xét: “Chúng ta sẽ không củng cố vai trò lãnh đạo trên thế giới bằng cách cho phép các chính trị gia xúc phạm người Hồi giáo hay kích động các nhóm người Mỹ chống lại nhau”.

Trước đó, ông Trump đã kêu gọi ngừng cho phép người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ, động thái đã gây ra sự rạn nứt trong chính nội bộ đảng Cộng hòa.

TTXVN/Tin Tức
Tỷ phú Donald Trump rút khỏi cuộc tranh luận cuối cùng
Tỷ phú Donald Trump rút khỏi cuộc tranh luận cuối cùng

Tỷ phú Donald Trump tuyên bố tẩy chay cuộc tranh luận cuối cùng của Đảng Cộng hòa tổ chức tại De Moines, thủ phủ bang Iowa vào sáng 29/1 theo giờ Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN