Tổng thống, Ngoại trưởng Iran bị nội bộ phản ứng vì đề cập đàm phán với Mỹ

Iran muốn thoát khỏi các lệnh trừng phạt từ Mỹ, nhưng một số quan chức nước này không hào hứng với việc quay trở lại đàm phán với Mỹ.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (giữa) tham dự phiên khai mạc Quốc hội khóa mới tại Tehran tháng 5/2020. Ảnh: Getty Images 

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cùng Ngoại trưởng Javad Zarif đang bị chỉ trích mạnh mẽ ngay trong nội bộ sau khi họ nói rằng Tehran có thể tiếp tục theo đuổi đàm phán với Mỹ dưới thời ông Joe Biden.

Trong một đoạn video mà truyền thông Iran mới công bố, Tư lệnh lực lượng đặc biệt Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Tướng Esmail Ghaani đã chỉ trích ý tưởng đối thoại với Mỹ. Ông Ghaani, người được lựa chọn thay thế Tướng Qasem Soleimani, cho rằng Iran đang ở kỉ nguyên mới tại khu vực và sẽ đi theo xu hướng phòng thủ. 

Đề cập đến thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA) - văn kiện mà Mỹ chính thức tuyên bố từ bỏ, Tướng Ghaani cho rằng việc lãnh đạo các nước, trong đó có Mỹ, đồng ý ký thỏa thuận, nhưng rồi Washington lại tự mình thoái lui đã cho thấy Mỹ không có khả năng đàm phán. 

Hiện chưa rõ ông Ghaani đưa ra những bình luận này là khi nào. Nhưng việc truyền thông theo đường lối bảo thủ ở Iran công bố đoạn video ngày 19/11 cho thấy giới bảo thủ nước này không muốn theo đuổi các cuộc đàm phán trực tiếp Mỹ-Iran giống với tiến trình tiếp xúc dưới thời Obama. 

Ngoại trưởng Zarif trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng Thông tấn Nhà nước Iran (IRNA) gần đây cho biết, việc Mỹ tham gia trở lại JCPOA không quá phức tạp. Chỉ cần Mỹ quay lại nghĩa vụ theo các điều khoản có trong Nghị quyết số 2231 của Liên hợp quốc, Iran sẽ tức thời tuân thủ các quy định trong JCPOA. Ông cũng nói rằng nếu Mỹ có thiện chí tái gia nhập thỏa thuận, Tehran sẵn sàng xem xem “các điều khoản đàm phán” ứng với địa vị tham gia của Mỹ. 

Tổng thống Rouhani ngay sau đó cũng chuyển đi tín hiệu Iran cởi mở trong vấn đề cải thiện quan hệ với Mỹ dù đàm phán ở thời điểm hiện tại là không thể. Ông khẳng định, một khi chính quyền mới lên nắm quyền tại Nhà Trắng cho thấy thiện chí tuân thủ các điều kiện, Iran có thể từng bước chuyển từ hướng đe dọa đối đầu sang tìm kiếm cơ hội. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Al-Monitor)
Iran tăng cường hợp tác quân sự với Iraq sau thông tin Mỹ giảm quân số
Iran tăng cường hợp tác quân sự với Iraq sau thông tin Mỹ giảm quân số

Iran đang chủ chương đẩy mạnh hợp tác quốc phòng trên không, trên bộ và trên biển với Iraq qua các thỏa thuận an ninh sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định giảm quân số tại quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN