Người di cư chuẩn bị vượt qua biên giới từ Champlain, New York (Mỹ) để vào Canada. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Dữ liệu cho thấy phần lớn người bị trục xuất là những người có đơn xin nhập cư bị từ chối, tăng khoảng 55% so với năm 2019. Số lượng người bị trục xuất hồi năm 2024, bao gồm cả những người xin tị nạn cũng như những người đang sinh sống, làm việc hoặc học tập tại Canada đã quá hạn cư trú hợp pháp, chỉ thấp hơn năm 2012 khi trên 19.000 người bị trục xuất dưới thời chính phủ của cựu Thủ tướng Stephen Harper.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Canada thắt chặt số người nhập cư và hạn chế giấy phép du học quốc tế mới, một sự thay đổi mà giới chuyên gia cho rằng sẽ thúc đẩy sự gia tăng các vụ trục xuất khi hàng trăm nghìn người cư trú tạm thời sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để được cấp quy chế thường trú.
Theo CBSA, tình trạng này phản ánh sự gia tăng số lượng người nước ngoài được phép nhập cảnh vào Canada trong những năm gần đây với tư cách là khách du lịch, lao động và sinh viên, cũng như sự gia tăng đột biến số người xin tị nạn.
Để giải quyết sự gia tăng trên, CBSA đã được chính phủ tài trợ 30,4 triệu CAD (22,1 triệu USD) theo Kế hoạch Biên giới liên bang để mở rộng năng lực thực thi, cho phép trục xuất tối đa 20.000 người trong năm tài chính 2025-2026 và 2026-2027. Cơ quan này cho biết thêm họ có khả năng thực hiện vượt mục tiêu này trong năm tài chính 2025.
Theo các chuyên gia về nhập cư, việc Chính phủ Canada thúc đẩy kiềm chế nhập cư trong bối cảnh dân số nước này trong quý III/2025 có mức sụt giảm hàng quý lớn nhất trong lịch sử, có khả năng dẫn đến nhiều vụ trục xuất người nhập cư hơn.
Cũng theo CBSA, khoảng 93% tổng số vụ trục xuất người nhập cư kể từ năm 2019 là do không tuân thủ quy định - tức là những người nhập cư sống ở Canada mà không có giấy phép và phần lớn trong số họ là người xin tị nạn. Chỉ có khoảng 7% số vụ trục xuất là do người nhập cư phạm tội hoặc là tội phạm có tổ chức.