Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định về khả năng chiến tranh Triều Tiên

Ngày 4/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cuộc tấn công toàn cầu nhằm giải trừ quân bị CHDCND Triều Tiên là có khả năng nhưng hậu quả thì không chắc chắn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Kênh RT (Nga) dẫn lời phát biểu của Tổng thống Putin tại Diễn đàn Hiệu suất Năng lượng Quốc tế 2017 ở Moskva, nhấn mạnh: “Hãy để chúng ta nói về đề tài này, sau tất cả liệu ai có thể thực hiện cuộc tấn công toàn cầu nhằm giải trừ quân bị? Liệu nó có thể đạt được các mục tiêu? Vẫn chưa rõ bởi không ai biết chắc chắn”.

Nhà lãnh đạo Nga còn bổ sung rằng không ai có thể "nắm rõ 100%" các mục đích của Triều Tiên bởi họ là “một quốc gia kín đáo”.

Ngoài ra, Tổng thống Putin nhận định việc dùng ngôn từ ép buộc chống lại Bình Nhưỡng và “phát ngôn từ vị thế sức mạnh” chỉ tăng thêm quyền lực cho giới lãnh đạo Triều Tiên. Ông kêu gọi các bên hạ giọng và khởi xướng đối thoại.

Tổng thống Nga cũng khẳng định người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã lắng nghe quan điểm của Moskva về theo đuổi giải pháp ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên hơn là biện pháp trừng phạt hoặc hành động quân sự.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Thủ lĩnh khủng bố Al-Nusra bị thương nặng, 12 chỉ huy phiến quân bỏ mạng do trúng bom Nga
Thủ lĩnh khủng bố Al-Nusra bị thương nặng, 12 chỉ huy phiến quân bỏ mạng do trúng bom Nga

Tên Abu Mohammad al-Julani, thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Mặt trận Al-Nusra ở Syria đã bị thương nặng trong một vụ oanh tạc của Không quân Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN