Thủ lĩnh khủng bố Al-Nusra bị thương nặng, 12 chỉ huy phiến quân bỏ mạng do trúng bom Nga

Tên Abu Mohammad al-Julani, thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Mặt trận Al-Nusra ở Syria đã bị thương nặng trong một vụ oanh tạc của Không quân Nga.

Máy bay ném bom Su-34 của Nga. Ảnh: RT

Kênh RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết tình báo nước này ngày 3/10 đã phát hiện thời gian và địa điểm về cuộc họp giữa các thủ lĩnh cộm cán của Al-Nusra, do tên al-Julani dẫn đầu.

Sau khi xác nhận thông tin rằng bọn khủng bố đã đến chỗ hẹn và bắt đầu cuộc họp, các máy bay ném bom Su-34 và máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã được triển khai tới vị trí. 

Vụ tấn công bất ngờ đã khiến tên đầu sỏ al-Julani bị thương nghiêm trọng, tiêu diệt được ít nhất 12 tên chỉ huy chiến trường và 50 tay súng của Mặt trận Al-Nusra. 

Sau khi sụp đổ, Al-Nusra đã đổi tên thành tổ chức khủng bố Tahrir al-Sham và vẫn do Abu Mohammad al-Julani cầm đầu. 

Cuộc oanh tạc nhằm vào thủ lĩnh Al-Nusra diễn ra một tuần sau khi Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tiêu diệt 5 chỉ huy chiến trường cấp cao của tổ chức  này trong một vụ không kích ở tỉnh Idlib, Syria. Những tên này từng dẫn đầu một vụ tấn công hòng bắt giữ các sĩ quan quân cảnh Nga (RMP) tại tỉnh Hama hồi tháng 9.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cũng cho hay, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và Mặt trận Al-Nursa đã hứng chịu những mất mát trầm trọng trong vòng vài tháng qua. Các chiến dịch kéo dài từ 19/9 – 29/9 đã tiêu diệt 2.359 tên, làm bị thương 2.700 tên khủng bố của hai tổ chức trên. 

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định về khả năng chiến tranh Triều Tiên
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định về khả năng chiến tranh Triều Tiên

Ngày 4/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cuộc tấn công toàn cầu nhằm giải trừ quân bị CHDCND Triều Tiên là có khả năng nhưng hậu quả thì không chắc chắn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN